Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Bà Nguyễn Bích Quy rất mệt mỏi, không khai báo được gì'

Bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trong vụ bé trai tử vong trên xe buýt của trường tiểu học Gateway vừa bị khởi tố và đang được tại ngoại.

Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, Hà Nội Đinh Minh Tảo sáng nay cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, ở Dịch Vọng), người đưa đón học sinh trong vụ bé trai tử vong trên xe của trường Gateway.

Bà Quy bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại điều 128, bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong buổi làm việc sáng nay với bà Quy tại Công an quận Cầu Giấy, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố. Cơ quan tố tụng đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn phù hợp đối với bà.

Bà Nguyễn Bích Quy rất mệt mỏi, không khai báo được gì - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Bích Quy và LS Nguyễn Anh Sơn

Trao đổi với VietNamNet, luật sư của bà Quy là ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và cộng sự cho biết, ông tiếp tục đồng hành với thân chủ để bảo vệ quyền lợi của bà Quy.

"Bây giờ bà Quy rất mệt mỏi, không khai báo được gì. LS cũng chưa được thông báo về nguyên nhân chết của bé L.", lời luật sư Sơn.

Vẫn theo ông Sơn, bà Quy bị khởi tố theo khoản 1, vẫn đang được tại ngoại, chưa bị bắt tạm giam.

Luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: Việc cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy và VKSND cùng cấp ra quyết định khỏi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy sau cái chết thương tâm của cháu L. về hành vi Vô ý làm chết người là việc làm sau khi có quyết định khởi tố vụ án.

Điều này cho thấy, cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra xác minh, xác định bà Quy có lỗi và là người có dấu hiệu phạm tội trong vụ án này.

Tuy nhiên, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, có những chi tiết còn cần được làm sáng tỏ như: quần áo của cháu bé mặc trước và sau khi tử vong khác nhau.

Rồi có thông tin cho rằng, bà Quy phủ nhận việc quên cháu bé trên xe... Tất cả những chi tiết này cần được các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ, nhằm đảm bảo tính khách quan toàn diện vụ án.

Vẫn theo LS Thu, trong vụ án này, trường Gateway là đơn vị phải chịu trách nhiệm đầu tiên, phải khắc phục hậu quả đối với cái chết thương tâm của cháu bé.

Cơ quan tiến hành tố tụng chưa bắt tạm giam bà Quy là vì bà chưa có dấu hiệu bỏ trốn, hay bất hợp tác với các cơ quan điều tra.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng không xác định bà Quy có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi được xác định ở đây là lỗi vô ý, dẫn đến chết người. Việc không tạm giam đối với bà Quy ở thời điểm hiện tại, theo LS Thu là phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bà Quy từng nói gì?

Trong cuộc nói chuyện với luật sư ngày 22/8, bà Quy cho rằng, không riêng mình có trách nhiệm về cái chết của cháu bé mà cả nhà trường, người lái xe cũng phải chịu trách nhiệm.

Bà muốn gặp ông Doãn Quý Phiến, lái xe đưa đón học sinh trường Gateway để được đối chất một số vấn đề như: Buổi sáng cháu Lê Hoàng L. mặc áo đỏ, nhưng chiều lại mặc áo sáng màu; quả bóng bay lúc trước không có, về sau lại xuất hiện trên xe. Buổi sáng, rèm chỗ bà Quy ngồi trên ô tô có mở, nhưng chiều lại đóng....

Ngày 26/8, các nhân chứng và gia đình nạn nhân đã cung cấp nhiều tình tiết cho cơ quan điều tra. Bà Quy nói rằng bà đã đứng ngoài cửa, sát cabin để ngó vào bên trong xe. "Tôi không thấy học sinh nào trên xe nên đóng cửa lại, ông Phiến sau đó lái xe đi luôn", bà Quy kể và cho rằng mình không bỏ quên bé trai.

Theo quy định tại bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 1/1/2018):

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Theo Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top