Bắc Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu?
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 19/2, từ miền Bắc đến Trung Trung Bộ xuất hiện mưa giông rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến sát đến biên giới phía bắc.
Dự báo, ngày 19/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong ngày và đêm nay, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi là 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ (trung bình 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ); các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp nhất 14-17 độ (trung bình 18-20 độ).
Từ hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở các khu vực từ Bắc Bộ vàò đến Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Ảnh minh họa
Không khí lạnh cũng gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Hôm nay, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Từ đêm nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-4m.
Riêng khu vực Nam Bộ ngày và đêm nay có mưa rào rải rác và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/2/2023
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất là 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất là 20-22 độ. Trời nhiều mây và có mưa rải rác. Gió Đông Bắc giật cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ về đêm giảm.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất là 16-19 độ, nhiệt độ có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất là 20-23 độ, nhiệt độ có nơi dưới 16 độ. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sấm sét và mưa đá, gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất là 16-19 độ, nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất là 19-22 độ, nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 17 độ. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc giật cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, đặc biệt ở khu vực vùng núi có nơi rét đậm.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiệt độ thấp nhất là 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực phía Nam đêm và sáng có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc giật cấp 2-3. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá và có gió giật mạnh. Ban đêm trời rét, nhiệt độ giảm.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Trời có mây và có mưa ở một vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc từ chiều mai trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có dông. Gió Đông Bắc giật cấp 3. Trong cơn mưa có nguy cơ xảy ra lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất là 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất là 27-30 độ, nhiệt độ có nơi trên 31 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc giật cấp 2-3.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất là 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất là 29-30 độ, nhiệt độ có nơi trên 32 độ. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc giật cấp 2-3.