Bắc Giang: Ai đang “nới lỏng” để lò vòng tiếp tục tồn tại?

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù từ năm 2012, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch, xây dựng rõ lộ trình xóa bỏ vĩnh viễn lò vòng trên địa bàn một số huyện vào cuối năm 2018, nhưng gần đây lãnh đạo tỉnh này lại “đổi ý” khi có văn bản thông báo chủ trương gia hạn cho loại hình lò gạch lạc hậu, gây tổn hại môi trường được tồn tại thêm 02 năm (đến năm 2020). Chủ trương gia hạn này đang gây bức xúc trong dư luận Bắc Giang.

Vì sao phải xóa bỏ lò vòng?

Trong suốt thời gian dài, tình trạng sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò vòng lạc hậu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân ở nhiều địa phương trên khắp cả nước.

Ngoài việc gây ô nhiễm không khí bằng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng còn gây lãng phí tài nguyên đất đai, đất sản xuất (sử dụng đất màu để sản xuất gạch). Hình thức sản xuất gạch này đã gây bức xúc trong người dân các địa phương do để lại nhiều hậu họa về môi trường sống, ảnh hưởng sức khỏe cư dân xung quanh khu vực có lò gạch.


Một lò vòng tại tỉnh Bắc Giang. (ảnh: HC)

Một lò vòng tại tỉnh Bắc Giang. (ảnh: HC)

Nhận thấy những vấn đề nghiêm trọng như trên và nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, hướng tới ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng quy mô, bền vững, thân thiện với môi trường, tháng 4/2012, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Chỉ thị này chỉ rõ là Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình và chấm dứt gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò vòng… UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng, thực hiện lộ trình trên.

Tại Bắc Giang có thể nói là thủ phủ của hoạt động sản xuất gạch nung với hàng vạn lò cung cấp cho các tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Người dân ở đây trong một thời gian dài bức xúc trước tình trạng sản xuất gạch bằng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, tàn phá hoa màu, tiêu hao đất sản xuất nông nghiệp.

Theo điều tra của phóng viên thì sau Chỉ thị trên của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng lộ trình quản lý chặt chẽ, hạn chế và xóa bỏ vĩnh viễn hoạt động sản xuất gạch nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò liên tục kiểu đứng, lò vòng.

Cụ thể, ngày 19/9/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản số 2155/KH-UBND xác lập rõ lộ trình dẹp bỏ các lò sản xuất gạch bằng các công nghệ lạc hậu như trên. Thực hiện kế hoạch trên, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã kiên quyết xóa bỏ vĩnh viễn lò thủ công, thủ công cải tiến với hàng nghìn lò và được người dân đồng tình ủng hộ.

Riêng đối với lò vòng, lò vòng cải tiến (hoffman) sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình đã duyệt là phải chấm dứt hoạt động vào ngày 31/12/2018 tại địa bàn các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam. Kế hoạch này của tỉnh Bắc Giang được người dân địa phương ủng hộ vì họ sẽ thoát cảnh đối diện với vấn nạn ô nhiễm do hoạt động sản xuất các lò gạch này mang lại.

Bắc Giang “bẻ” lộ trình xóa lò vòng như thế nào?

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, lộ trình xóa bỏ vĩnh viễn lò sản xuất gạch nung bằng công nghệ lạc hậu, lò vòng được Chính phủ theo dõi sát sao và có chỉ đạo quyết liệt.

Gần đây nhất, ngày 10/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8616/VPCP-CN về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung, sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung gửi Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh thành.


Theo đúng lộ trình đã đề ra thì lò vòng tại Bắc Giang phải được dừng hoạt động sau ngày 31/12/2018. Nhưng lộ trình này đang được bẻ cong gây bức xúc trong dư luận tại Bắc Giang. (ảnh: HC)

Theo đúng lộ trình đã đề ra thì lò vòng tại Bắc Giang phải được dừng hoạt động sau ngày 31/12/2018. Nhưng lộ trình này đang được "bẻ cong" gây bức xúc trong dư luận tại Bắc Giang. (ảnh: HC)

Tại văn bản trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo rõ UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm thời hạn xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Điều tra của phóng viên cho thấy Bắc Giang có khoảng hơn 50 lò vòng đang hoạt động, tập trung nhiều tại các huyện Hiệp Hòa (14 lò); Yên Dũng (05 lò); Tân Yên (4 lò), Lục Nam (15 lò)…. Chủ các lò vòng này chủ yếu là hộ cá thể, hoạt động tự phát, thuê mặt bằng của các xã để hoạt động, không được cấp dự án. Gần như tất cả các lò vòng này đều không có chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy.

Theo đúng kế hoạch của lộ trình do Bắc Giang đề ra thì sau ngày 31/12/2018 sản xuất gạch nung bằng lò vòng tại tại tỉnh này sẽ bị cấm hoạt động, và được xóa bỏ. Trong khi người dân tại Bắc Giang đang trông chờ vào việc thực thi lộ trình này một cách nghiêm túc, thể hiện tính đúng đắn, nghiêm minh của pháp luật thì mới đây Tỉnh ủy Bắc Giang có văn bản số 388-TB/TU thông báo ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương gia hạn thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch nung lò vòng đến hết năm 2020.

Như vậy, chỉ bằng một thông báo này, lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang đã “bẻ lái” lộ trình xóa bỏ lò vòng mà trước đó chính tỉnh này xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các huyện Hiệp Hòa, Lục Nam, Tân Yên… thì người dân tại các địa phương này tỏ ra bức xúc trước động thái của lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang về việc gia hạn cho lò vòng tiếp tục tồn tại thêm 2 năm, không thực hiện nghiêm túc lộ trình cấm lò vòng hoạt động sau ngày 31/12/2018 như chính tỉnh Bắc Giang đã đề ra trước đó.

“Người dân chúng tôi mong chờ từng ngày các cơ sở sản xuất gạch lạc hậu này được xóa bỏ theo lộ trình 31/12/2018. Xóa bỏ vĩnh viễn để người dân chúng tôi được hít thở bầu không khí không khói gạch. Không nên có trường hợp ngoại lệ.

Chính sách đã được đặt ra thì cần phải được thực hiện nghiêm minh không thể nay thế này, mai thế khác được. Chỉ đạo của Chính phủ về lộ trình xóa lò vòng cần phải được thực hiện nghiêm” - người dân tại các xã Xuân Cẩm, Mai Trung (huyện Hiệp Hòa), xã Lan Mẫu (huyện Lục Nam) có chung bức xúc khi trao đổi với phóng viên.

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy chính quyền các huyện có lò vòng đang hoạt động hoàn toàn không có đề xuất với UBND tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang về việc gia hạn cho lò vòng được tồn tại đến năm 2020. Quan điểm chung là thực hiện nghiêm lộ trình đã đề ra.

Tại huyện Lục Nam, làm việc với phóng viên, ông Giáp Văn Ơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam khẳng định rằng chính quyền huyện không đề xuất việc gia hạn hoạt động của các lò vòng đến năm 2020 lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

“Tinh thần của chúng tôi là làm theo kế hoạch đang được triển khai, chúng tôi đã lên kế hoạch và các xã cũng đã ký cam kết, thống nhất với các chủ lò là đến 31/12/2018 nếu không nung hết các phơ thì bắt buộc phải dừng hoạt động. Có thể chủ các lò vòng không theo kế hoạch hành động, không qua huyện mà mà kiến nghị thẳng lên cấp trên” - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam nói.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.