Bắc Kạn: Hai người dân tử vong bất thường, chưa rõ nguyên nhân

| Thời sự

GĐXH - Hai nạn nhân sinh sống tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, nôn mửa sau đó tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trưa ngày 11/6, thông tin với phóng viên Gia đình và Xã hội, đại diện Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết, khoảng hồi 18h ngày 09/6, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể nhận được thông tin từ Trạm Y tế xã Mỹ Phương về ca tử vong chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn về nghi ngờ bị nhiễm trùng, nhiễm độc.

Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể cùng viên chức Trạm Y tế xã, lãnh đạo UBND xã, Công an xã Mỹ Phương đến thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn để xác minh tình hình.

Theo kết quả nắm bắt sơ bộ, người nhà kể lại khoảng 5h30 ngày 09/6/2024, bà Hoàng Thị Đ (SN 1960) dậy ăn cơm sáng bình thường (không ăn thức ăn gì lạ), sau đó đi cắt cỏ cho trâu thì thấy người mệt mỏi, rét, lạnh, đau đầu và về nhà uống 02 viên thuốc Seda. Sau khi uống thuốc, bà Đ cảm thấy đỡ hơn bèn đi sang nhà chung của thôn cầu nguyện nhưng thấy khó chịu nên bảo với con gái ngay gần đấy đưa đi bệnh viện.

Bắc Kạn: Hai người dân tử vong chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 1.

Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn họp thống nhất phương án lấy mẫu xét nghiệm các nạn nhân.

Khoảng 8h30, trên đường đi, bà Đ bị nôn và đi ngoài toàn nước, không có máu lẫn theo phân, người mệt lả không biết gì nên người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông. Đến 11h30, người bệnh được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, người bệnh được các bác sĩ tiếp nhận, điều trị, chăm sóc nhưng trong tình trạng hôn mê, tím tái, nguy kịch. Thấy vậy, người nhà xin về và được xe cứu thương Bệnh viện đa khoa tỉnh bắc Kạn đưa về. Đến khoảng 15h40, khi đang trên đường về nhà thì bà Đ tử vong.

Theo đại diện Sở Y tế Bắc Kạn, ngày 10/6/2024, Đoàn công tác Sở đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Ba Bể, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể và lãnh đạo UBND xã Mỹ Phương, thống nhất phương án điều tra; tiến hành điều tra, lấy mẫu máu, phân của người mắc bệnh và những người trong gia đình; lấy mẫu nước và mẫu thức ăn của gia đình còn tồn để xét nghiệm và tư vấn để gia đình đưa người đến cơ sở y tế điều trị.

Bắc Kạn: Hai người dân tử vong chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 2.

Một số người trong gia đình nạn nhân đang được lấy mẫu máu đem đi xét nghiệm.

Qua đó, nhóm điều tra ca bệnh trao đổi thông tin với người nhà được biết khoảng một tuần nay, gia đình ăn uống bình thường, không ăn nấm, không ăn thức ăn gì lạ. Qua thăm khám tử thi thấy tím vằn da hổ toàn thân, rõ nhất ở vùng đầu, mặt, cổ và tứ chi, ngoài ra không phát hiện gì thêm.

Gia đình nạn nhân có tất cả 8 người, cách đây 5 ngày có cháu bé tên V sinh năm 2022 cũng đã tử vong. Cụ thể, khoảng 3h sáng ngày 04/6/2024, cháu V có biểu hiện sốt cao nhưng không uống thuốc, không kẹp nhiệt độ. Đến 8h20 sáng ngày 04/6/2024, gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế xã Mỹ Phương khám. Khi khám, cháu sốt 39,5 độ, ho ít, họng viêm đỏ, không nôn, không đi ngoài, không tím tái, không ăn thức ăn lạ.

Được Trạm Y tế xã Mỹ Phương cho cháu uống thuốc hạ sốt Paracetamol 150mg x 01 gói, chườm bằng nước ấm. Khoảng 20 phút sau, nhiệt độ hạ còn 38 độ, người tỉnh táo, cháu được bác sĩ Trạm Y tế tư vấn chuyển lên tuyến trên nhưng bố cháu thấy cháu đỡ nên cho về nhà. Đến khoảng 15h, cháu tiếp tục sốt, mệt mỏi, gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông khám, điều trị.

Đến 18h00 cùng ngày, bệnh tình của cháu tăng nặng nên Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Sau đó, cháu được Bệnh viện đa khoa tỉnh bắc Kạn chuyển lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều trị.

Bắc Kạn: Hai người dân tử vong chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 3.

Ông Trần Văn Tuyến - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn (đeo kính đứng bên trong) thăm hỏi tình hình sức khỏe các nạn nhân có biểu hiện sốt, nôn mửa.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của cháu không giảm mà tiến triển nặng và nguy kịch. Đến khoảng 2h30 ngày 05/6/2024, cháu tử vong. Người nhà kể lại cháu được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán bị viêm phổi nặng.

Tiếp tục khai thác thông tin từ gia đình, ngoài 2 nạn nhân nêu trên, gia đình bà Đ còn có con trai là Đào Văn D (SN 1985) và cháu trai Sùng Văn T (12 tuổi) cũng có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, đã dùng thuốc nam uống, đốt đèn thấy đỡ nên không đi viện khám.

Trước đó, anh Đào Văn D cùng cháu Sùng Văn T, cháu Sùng Văn D đi lên xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm ngày 04/6/2024. Đến chiều 09/6/2024, anh Đào Văn D thấy người mệt nên được người nhà đưa về nhà cũ tại xã Hiệp Lực, Ngân Sơn, uống thuốc nam, đốt đèn. 

Các trường hợp còn lại (04 thành viên trong gia đình) đến tối ngày 09/6/2024 khỏe mạnh chưa có biểu hiện gì.

Bắc Kạn: Hai người dân tử vong chưa rõ nguyên nhân- Ảnh 4.

Một số thực phẩm gia đình nạn nhân chứa đựng trong chum.

Trao đổi thêm với phóng viên, đại diện Sở Y tế Bắc Kạn cho biết, sáng ngày 10/6, có thêm 02 trường hợp có biểu hiện sốt, đau đầu và đi ngoài phân lỏng. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm, đoàn công tác đã tư vấn cho gia đình đưa các bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị; đồng thời lấy mẫu nước và mẫu thức ăn của gia đình còn tồn lại để xét nghiệm.

Đoàn cũng đã truyền thông, tư vấn cho lãnh đạo thôn, gia đình và những người đến hỗ trợ đám hiếu về phòng chống bệnh tật, ăn chín uống sôi và đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh nếu có các biểu hiện sốt, đau đầu, đi ngoài phân lỏng.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm và Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn giám sát chặt chẽ tình hình bệnh của những người trong gia đình đang ở xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm và xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn; đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập trung xét nghiệm xác định nguyên nhân để có giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Gia đình và Xã hối sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Hà Nội xác định chỉ tiêu dân số với căn hộ chung cư, quy định diện tích 45-70m2 tính 2 người

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.