Bắc Kạn: Xác định nguyên nhân khiến hàng chục học sinh phải nhập viện

| Y tế

Chiều ngày 22/9, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp đánh giá nguyên nhân và triển khai phòng dịch bệnh tại Trường Tiểu học và THCS xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn.

Bắc Kạn: Xác định nguyên nhân khiến hàng chục học sinh phải nhập viện - Ảnh 1.

Trước đó, vào 11h ngày 20/9/2024, tại Trường Tiểu học và THCS xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, có một vài học sinh có các triệu chứng như mệt mỏi, sốt, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Các trường hợp này rải rác ở các lớp nhưng tập trung nhiều các trẻ ở lứa tuổi học sinh tiểu học.

Tính đến 6h, ngày 22/9/2024, đã ghi nhận 82 trẻ được khám, điều trị kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Y tế TP Bắc Kạn, một số đang được theo dõi, chăm sóc tại nhà. Đa số đều có các biểu hiện sốt, nhức đầu, chóng mặt, một số có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn và đi ngoài phân lỏng.

Ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai các biện pháp tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, điều tra, giám sát các các ca bệnh, vệ sinh môi trường, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm...

Đến cuối giờ sáng ngày 22/9, kết quả xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện cho thấy các ca bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa nguyên nhân do tụ cầu khuẩn Staphylococcus aureus (S.aureus).

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình, diễn biến của các ca bệnh, công tác tiếp đón, điều trị bệnh nhân, các biện pháp phòng chống dịch để tránh lây lan ra cộng đồng và đề xuất một số kiến nghị giải pháp trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phát biểu tại cuộc họp, BSCKII. Tạc Văn Nam - Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức điều tra dịch tễ, tăng cường nhân lực trực y tế đảm bảo nhân lực trực 24/24 giờ; đồng thời tổ chức tiếp đón, cấp cứu, theo dõi chặt chẽ các trường hợp điều trị tại đơn vị; bảo đảm hóa chất vật tư y tế, tiếp tục cử nhân lực giám sát tại các Trạm Y tế trên địa bàn.

Đặc biệt, tập trung hỗ trợ Trạm Y tế Nông Thượng thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch hiệu quả, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, tổ chức phun khử khuẩn tại các trường học và môi trường xung quanh nơi có ca bệnh.

Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục giám sát, điều tra dịch tễ và các yếu tố liên quan, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định

Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng dịch bệnh cho người dân, giáo viên và học sinh thường xuyên tổ chức vệ sinh cá nhân, vệ sinh bàn ghế trường học, hạn chế tiếp xúc đông người, hướng dẫn trẻ hàng ngày thực hiện rửa tay bằng xà phòng nhiều lần và thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong phác đồ điều trị theo chuyên môn, nếu có những ca bệnh nặng, hoặc có những diễn biến phức tạp, thì bệnh viện cần tổ chức hội chẩn trực tiếp với bệnh viện tuyến trung ương ngay để có hướng điều trị kịp thời, với mục tiêu không để xảy ra các ca tử vong do dịch bệnh này.

Tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, diễn biến lâm sàng của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh,Trung tâm Y tế thành phố, tăng cường giám sát, theo dõi sức khỏe các ca bệnh điều trị tại nhà, tư vấn, truyền thông phòng chống dịch bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra giám sát chặt chẽ các địa bàn có trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là học sinh Trường Tiểu học và THCS Nông Thượng. Đảm bảo hóa chất khử khuẩn, cấp phát cho các đơn vị và hướng dẫn sử dụng cho người dân tiến hành khử khuẩn đúng cách để phòng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.