Bác kháng cáo xin giảm án của thanh niên làm bạn gái nhí có thai

| Pháp luật

Nhiều lần quan hệ với bạn gái nhí đến có thai, thanh niên quê Sóc Trăng xin giảm án không thành.

TAND Cấp cao tại TP HCM vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lý Vũ Linh (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bác kháng cáo xin giảm án của thanh niên làm bạn gái nhí có thai - Ảnh 1.

Bị cáo Linh cho rằng mình bị lạc hậu nên mới làm bạn gái nhí có thai

Hồi tháng 9/2019, Linh bị TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù giam.

Cấp sơ thẩm căn cứ vào nhiều tình tiết như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã bồi thường thiệt hại, được đại diện bị hại bãi nại… để giảm cho Linh 1 phần hình phạt. Sau bản án, Linh kháng cáo xin giảm án.

Bản án sơ thẩm xác định, Linh và em H (13 tuổi, ở cùng xã) có quan hệ tình cảm yêu đương. Từ đầu năm 2019 đến tháng 4/2019, Linh và em H nhiều lần gặp nhau và quan hệ tình dục.

Đến ngày 16/4/2019, thấy H có biểu hiện bất thường, người mẹ đưa em H đi khám và phát hiện H có thai hơn 3 tháng và sau đó được xác định là con ruột của Linh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Luật sư bào chữa cho Linh cho rằng bị cáo phạm tội do lạc hậu và đề nghị tòa lấy điều này làm căn cứ giảm án cho bị cáo Linh.

Tuy nhiên, quan điểm này luật sư không được đại diện VKS và HĐXX chấp nhận.

HĐXX sau khi cân nhắc, xem xét tổng thể vụ án đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Linh, giữ nguyên mức án 17 năm tù đối với bị cáo Lý Vũ Linh về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Báo Pháp luật

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.