Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sỹ trò chuyện: Tế bào gốc sẽ trị được nhiều bệnh khó

Thứ năm, 10:06 17/12/2009 | Nghiên cứu - Trao đổi

Vào đầu tháng 3/2009, Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh cho phép tài trợ nghiên cứu tế bào gốc phôi từ kinh phí liên bang, chấm dứt hơn tám năm cấm đoán của chính quyền Bush. Ông nhận định là nghiên cứu khoa học phải dựa trên sự kiện thực tế.

Các tế bào gốc phôi và không phôi

Các tế bào gốc phôi. Các tế bào gốc toàn năng có thể phát triển thành bất cứ loại tế bào nào trong cơ thể. Trứng của một phụ nữ và tinh trùng từ một người đàn ông gắn bó nhau thành một tế bào duy nhất gọi là hợp tử. Hợp tử sinh sôi nhiều lần, tạo ra các tế bào tiền thân của hàng tỉ tế bào vun đắp thành cơ thể con người. Các tế bào tiền thân đó là các tế bào gốc toàn năng. Trong thời kỳ trứng nước của phôi, vài ngày đầu các tế bào toàn năng xuất hiện. Khoảng sau ngày thứ tư, các tế bào này bắt đầu chuyên biệt hoá để thành các tế bào gốc đa năng. Tới phiên mình, nhóm đa năng trở nên chuyên biệt hơn. Các tế bào đa năng có thể sản sinh mọi tế bào, nhưng không thể làm ra trọn cơ thể như là các tế bào toàn năng.
 

Chỉ mới đây thôi, các nhà khoa học mới chú tâm nghiên cứu hai loại tế bào gốc ở loài vật và ở người: các tế bào gốc phôi và các tế bào gốc không phôi (hay là tế bào gốc cơ thể trưởng thành). Các nhà khoa học tìm cách lấy được tế bào gốc từ phôi của loài chuột từ 30 năm trước. Nhờ đó, về sau lấy được các tế bào gốc từ phôi người. Các tế bào này gọi là tế bào gốc phôi người. Các phôi này lấy từ thụ tinh nhân tạo. Phôi bỏ đi thì được tặng cho nghiên cứu, có sự đồng thuận của người biếu.

Các tế bào gốc lấy từ các mô trưởng thành có cùng khả năng và tiềm năng như các tế bào gốc phôi không? Các tế bào gốc phôi có tiềm năng biệt hoá nhiều hơn các tế bào gốc không phôi. Các tế bào gốc phôi lại làm dậy lên các bất đồng giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia và công chúng. Lý do là phải huỷ bỏ các phôi này sau khi rút lấy các tế bào gốc.

Một dòng tế bào gốc phôi là một gia đình của các tế bào sinh sôi liên tục, xuất phát từ các tế bào gốc cha mẹ, trích từ một phôi của người. Các nhà khoa học khao khát có được các tế bào này vì tin rằng chúng là chìa khoá bí mật trị khỏi nhiều căn bệnh khó.

Sự thách đố. Muốn nuôi cấy các dòng tế bào thì phải trích từ phôi người sống. Quá trình này sẽ huỷ hoại các phôi. Phong trào chống phá thai ở Mỹ phản đối mạnh. Nhưng theo quy định mới của chính quyền Obama thì các dòng tế bào sẽ được lấy từ các phôi dư thừa bỏ đi ở các dưỡng đường thụ tinh trong ống nghiệm.

Sẽ trị được nhiều bệnh khó

Điều hay ho nhất trong việc dùng tế bào gốc là chúng có khả năng biến thành nhiều loại tế bào trưởng thành hoạt động tốt. Chúng có thể là nguồn tế bào thay thế để trị các bệnh khó. Vậy là đối với các bệnh gây hư hại tế bào và các mô, chúng ta có thể nhờ các tế bào gốc giúp đỡ. Đó là mục tiêu của y học tế bào gốc.
 

Người ta tìm được nguyên nhân bệnh đái tháo đường týp 1 do rối loạn điều hoà insulin. Tuyến tuỵ bình thường sản xuất insulin. Ở người bệnh, các tế bào này bị huỷ hoại do cơ chế miễn dịch. Có hy vọng dẫn dắt tế bào gốc về với nhiệm vụ điều hoà insulin rồi ghép vào cơ thể người bệnh. Nghiên cứu tế bào gốc để điều trị bệnh tim rất hứa hẹn. Mục tiêu là thay đổi các vùng tim bị tổn thương bằng các tế bào tốt. Làm sao cho tế bào gốc biến thành tế bào tim. Các tìm kiếm mới đây cho thấy có thể dìu dắt các tế bào gốc phôi thành tế bào cơ tim. Có công trình nghiên cứu cho thấy các tế bào gốc phôi có thể làm nhiệm vụ sản xuất chất dopamine làm giảm triệu chứng bệnh Parkinson. Nhiều người đã biết việc ghép tuỷ xương. Đó là một loại ghép tế bào gốc điều trị các bệnh bạch cầu (ung thư máu). Tuỷ xương nhận được các tế bào tốt, sẽ sinh sôi ra các loại tế bào máu khác nhau, cần cho cuộc sống. Chấn thương tuỷ sống, các bệnh của võng mạc cũng là đối tượng nghiên cứu tế bào gốc.

Nghiên cứu tế bào gốc là một trong những lĩnh vực kỳ thú của sinh học hiện đại, kéo theo bao vấn đề bàn cãi. Ngày nay việc nghiên cứu tế bào gốc đi rất nhanh.

Sự trung thực

Trong lúc mọi người ở Mỹ bận rộn với lễ Tạ ơn, Tổng thống Obama lặng lẽ ký sắc lệnh thành lập Hội đồng nghiên cứu các vấn đề đạo đức sinh học của tổng thống thay thế hội đồng thời Tổng thống Bush. Hội đồng của Tổng thống Bush bị chỉ trích là thiên về sự chỉ đạo ý thức hệ và tạo ra nhiều tranh cãi về triết học hơn là cho đường hướng thực tiễn.

Giữa hai lằn đạn. Tiến sĩ Francis Collins là giám đốc Chương trình vốn gen người, đã hoàn thành năm 2003, sớm hơn dự kiến hai năm. Uy tín của ông lên cao.

Mấy tháng trước, Collins được đề bạt là giám đốc viện Sức khoẻ quốc gia Hoa Kỳ (NIH) chức vụ cao quý, trách nhiệm lớn lao. Là nhà khoa học, là bác sĩ, năm 2006 Collins ra mắt quyển sách The language of God (Ngôn ngữ của Chúa). Trình bày các thành tựu khoa học – nhất là sinh học, ông trích lời của Dobhansky: “Sinh học không có nghĩa lý nếu không có ánh sáng của thuyết tiến hoá”. Nhưng Collins cũng tin vào Chúa: “Đã đến lúc phải kêu gọi sự ngừng bắn trong cuộc chiến leo thang giữa khoa học và tâm linh… Chúa không bị khoa học đe doạ…” Khi ông được đề bạt cương vị mới, nhiều nhà khoa học nghi ngờ vì Collins theo đạo và tin Chúa. Nay phải thực hiện chỉ đạo đường lối của tổng thống, thì ông lại trở thành cái bia cho những người bảo thủ. NIH vừa chấp nhận 11 dòng tế bào gốc mới của bệnh viện nhi Boston. Francis Collins nói: “Đây thực sự là một cuộc đổi thay. Obama đã chọn người có thể dung hòa các quan điểm đối nghịch, ông chọn đúng người?

Bài học đắng cay. Hwang Woo Suk là giáo sư về gen học và kỹ thuật sinh học tại đại học Quốc gia Seoul. Giáo sư Hwang trở nên nổi tiếng vì một loạt các công trình nghiên cứu về tế bào gốc, công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Cho đến tháng 11/2005, ông còn được coi là một trong các chuyên gia thế giới tầm cỡ nghiên cứu tế bào gốc phôi, đặc biệt với hai bài báo đăng ở tạp chí Science năm 2004 và 2005. Ông xác định là đã thành công tạo ra được tế bào gốc phôi bằng cách gây dòng. Một quả bom tấn. Cả hai bài nghiên cứu bị chính thức loại ra khi ban biên tập của Science phát hiện phần lớn các dữ liệu là nguỵ tạo. Vào tháng 5/2006, Hwang bị kết tội là đã vi phạm luật đạo đức sinh học do nguỵ tạo trong nghiên cứu tế bào gốc. Thời báo Hàn Quốc ngày 10/6/2007 tường thuật là “Trường đại học sa thải ông và chính quyền huỷ bỏ sự ủng hộ tài chính và pháp lý”. Chính quyền cấm Hwang điều hành nghiên cứu gây dòng tế bào gốc phôi. Ông bị xử hai năm tù treo vào ngày 26/10/2007.
Theo GS.BS Nguyễn Chấn Hùng
SGTT
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiết bị kích thích não cho bệnh nhân trầm cảm

Thiết bị kích thích não cho bệnh nhân trầm cảm

Y tế - 6 năm trước

Thiết bị kích thích não được phê duyệt y tế đầu tiên của Châu Âu để điều trị trầm cảm hiện nay đã có sẵn cho mọi người sử dụng tại nhà.

Xét nghiệm tại nhà phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt

Xét nghiệm tại nhà phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt

Y tế - 6 năm trước

Nam giới có thể tự xét nghiệm nước tiểu (PUR) ngay tại nhà mà không cần đến phòng khám hay trải qua kiểm tra trực tràng.

Tế bào ung thư bị tiêu diệt nhờ căn bệnh 'nhẹ' người Việt ai cũng mắc

Tế bào ung thư bị tiêu diệt nhờ căn bệnh 'nhẹ' người Việt ai cũng mắc

Y tế - 6 năm trước

Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học ở Anh đã phát hiện ra virus cảm lạnh có khả năng chống lại và tiêu diệt các tế bào ung thư một cách dễ dàng.

Tìm ra tế bào "khóa" ung thư ngay trong xương người

Tìm ra tế bào "khóa" ung thư ngay trong xương người

Y tế - 7 năm trước

Một quần thể tế bào xương tự thay đổi chức năng kỳ lạ vừa được các nhà khoa học Mỹ xác định, triển vọng tạo ra phương pháp mới "khóa" ung thư di căn.

Vòng 2 càng to, nguy cơ mắc ung thư vú càng tăng

Vòng 2 càng to, nguy cơ mắc ung thư vú càng tăng

Y tế - 7 năm trước

Những phụ nữ cân nặng bình thường nhưng nhiều mỡ bụng có nguy cơ mắc ung thư vú gấp gần 2 lần so với những người có lượng mỡ ít.

Chế tạo thành công loại virus chuyên diệt tế bào ung thư

Chế tạo thành công loại virus chuyên diệt tế bào ung thư

Y tế - 7 năm trước

Các nhà khoa học vừa thử nghiệm thành công loại virus được họ biến đổi trong phòng thí nghiệm để phục vụ cho liệu pháp trị ung thư mới cực kỳ hiệu quả.

Phụ nữ thức dậy sớm ít bị ung thư vú

Phụ nữ thức dậy sớm ít bị ung thư vú

Y tế - 7 năm trước

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh cho thấy phụ nữ ngủ sớm và dậy sớm ít bị ung thư vú so với người hay thức khuya.

Tìm thấy "thần dược chăn gối" mà quý ông đang săn lùng

Tìm thấy "thần dược chăn gối" mà quý ông đang săn lùng

Y tế - 7 năm trước

Nghiên cứu mới cho thấy quý ông có thể kéo dài thời gian "yêu" lên gần gấp đôi và phòng ngừa chứng xuất tinh sớm nếu mỗi ngày chịu khó chạy bộ hoặc đạp xe 40 phút.

'Tuổi của não' xác định ai sẽ chết trẻ

'Tuổi của não' xác định ai sẽ chết trẻ

Nghiên cứu - Trao đổi - 9 năm trước

Các nhà thần kinh học cho biết có thể đoán được một người nào đó sẽ chết trẻ chỉ bằng cách quét não của họ.

Aspirin liều thấp có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy

Aspirin liều thấp có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy

Y tế - 9 năm trước

Nghiên cứu mới cho thấy có bằng chứng xác định uống aspirin liều thấp mỗi ngày có thể làm giảm rủi ro ung thư tuyến tụy, theo hãng tin UPI.

Top