Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế

| Xã hội

GiadinhNet - Sau những trận mưa bão, khu vực bãi tắm thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đang bị bao phủ bởi nhiều loại rác, gây mất mỹ quan.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực bãi tắm thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) rác thải các loại nằm la liệt kéo dài khoảng hơn 800m, bao phủ toàn bộ bề mặt của bãi tắm.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Theo quan sát, số rác thải này gồm rác thải sinh hoạt như túi ni lông, phao, xốp, chai nhựa, cùng nhiều thân cây, rễ cây.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Rác thải nằm la liệt tại bãi tắm và trước các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 5.

Theo người dân địa phương, do khi hoạt động trên biển ngư dân thường dùng các thùng xốp để bảo quản hải sản, nên khi sóng lớn đã tấp những mảng xốp vỡ vụn trôi vào bờ.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 6.

Tình trạng rác thải bủa vây gây mất mĩ quan cho bãi biển.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 7.

Những loài cây chắn sóng cũng bị sóng đánh gãy nay chỉ còn là những gốc trụi lá nằm len lõi giữa những loại rác.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 8.

Trao đổi với PV, ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho hay, nguyên nhân dẫn đến tình trạng rác thải bủa vây là do rác thải từ các nơi trôi dạt vào đất liền sau những cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Cùng với đó là do tại địa phương trước đây (năm 2008) có bãi rác chôn lấp, nay do xâm thực bờ biển đã làm lộ thiên khiến rác trôi ra biển và dạt vào bờ.

Ảnh: Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 9.

"Do khối lượng rác chôn lấp trước đây khá nhiều, khá sâu nên việc xử lý vẫn đang thực hiện dần dần, sẽ hướng đến có biện pháp xử lý dứt điểm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ký hợp đồng, phối hợp với một đơn vị sự nghiệp để tiến hành thu gom rác thường xuyên, triệt để", ông Tùy cho hay.

Cận cảnh các loại rác thải bủa vây bãi biển ở Thừa Thiên Huế sau mưa bão

Thừa Thiên Huế: Người dân bức xúc khi phải đi trên con đường "đau khổ" phủ đầy bùn đất Thừa Thiên Huế: Người dân bức xúc khi phải đi trên con đường 'đau khổ' phủ đầy bùn đất

GiadinhNet - Người dân sống dọc tuyến Tỉnh lộ 16 ở phường Hương Văn (TX Hương Trà, Thừa Thiên Huế) bức xúc khi hàng ngày phải đi trên con đường xuống cấp, mặt đường phủ đầy bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

 

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.