Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

| Xã hội

Mực nước sông Hồng đoạn cầu Long Biên bỗng dâng cao nhiều ngày qua khiến cho cuộc sống sinh hoạt của các cư dân xóm nổi phường Phúc Xá (Hà Nội) bị ảnh hưởng nặng nề.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nước từ khu vực thượng nguồn dâng cao tràn về đã khiến mực nước sông Hồng tại khu vực Hà Nội lên cao hơn bình thường.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 4/8 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,0 m và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sống ven bờ và an toàn đường thủy.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Nhân viên Chi cục Đê điều & Phòng chống lụt bão (Sở NN&PTNT Hà Nội) liên tục túc trực trên sông để cảnh báo nguy hiểm, đặt phao nổi hướng dẫn tàu thuyền qua lại an toàn.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Mực nước lên cao cũng gây mất an toàn đường thủy nên công nhân xây dựng trụ chống va cho cầu Long Biên phải tạm dừng thi công. Xà lan cũng được kéo neo sát về bãi giữa.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Những ngôi nhà ở xóm nổi quanh chân cầu Long Biên bị dạt sâu vào sát bờ thêm hơn 30 m. Một số ruộng vườn của người dân ven sông canh tác thêm bị nước xâm lấn, ngập trắng hoa màu.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Anh Nhài (một trong 4 gia đình có nhà nổi ven bờ sông Hồng) tận dụng gỗ từ thùng hàng cũ trên chợ mang về để gia cố nhà thuyền.

 

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Anh cho biết, ngày thường mọi người trong gia đình lên xuống bằng ván gỗ hoặc kéo dây phao qua lại. "Nhưng mấy hôm nay phải dạt về sát bờ, chui sâu vào vườn của các nhà ven sông nên tôi chỉ còn cách lội men theo bờ rào mà đi", anh Nhài nói.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

"Nước lên thuyền lên, cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy chứ không có gì thay đổi nhiều. Buồn nhất là những ngày mưa lớn chúng tôi không đi chợ được, đồng ra đồng vào cũng hạn chế hơn", bà Minh tâm sự. Gia đình người phụ nữ đã 60 tuổi này sống ở nhà thuyền đã được hơn 10 năm, may mắn hơn các nhà khác còn có thuyền để đi lại.

 

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Điện được ròng dây men theo hàng rào dẫn từ các nhà hàng xóm trên bờ đưa vào nên gia đình bà Minh vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Ngày nào mưa quá lớn, có hộ phải kéo nhau lên tá túc nhờ bạn bè trên xóm chợ ven bờ.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Nước lên, cá về nhiều đã thu hút nhiều người tìm đến thả câu ở ven bờ và bên trong các ruộng vườn bị ngập nước.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Trẻ nhỏ quanh khu trọ bãi Phúc Xá cũng theo chân người lớn đi câu.

Bãi giữa sông Hồng ngập trắng, xóm nổi dạt vào bờ

 

Thành quả của buổi đi câu là những chú cá sông tươi rói cải thiện bữa ăn cho các gia đình xóm trọ sống ven sông Hồng

Theo Anh Tuấn/Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.