Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán giấy khám sức khỏe giả, người đàn ông Hải Dương bị phạt 27 tháng tù giam

Thứ bảy, 20:00 02/09/2023 | Pháp luật

GĐXH - Do muốn thu lời bất chính, Trọng đã đặt mua của người phụ nữ không quen biết 15 tờ giấy khám sức khỏe giả, sau đó bán lại cho người cùng thôn. Tuy nhiên, hành vi vi phạm này không qua mắt được cơ quan chức năng.

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa tiến hành xét xử vụ án Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân: Vào tháng 6/2022, Nguyễn Văn Trọng (SN 1983, trú tại thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) có đặt mua của một người phụ nữ qua mạng xã hội zalo 1 tờ giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với số tiền 80 nghìn đồng. 

Sau khi mua được giấy khám sức khỏe giả, Trọng tự điền thông tin cá nhân của mình và xin vào làm việc tại một công ty ở thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Bán giấy khám sức khỏe giả, người đàn ông Hải Dương bị phạt 27 tháng tù giam - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đ.Xoa

Do muốn thu lời bất chính, Trọng tiếp tục đặt mua của người phụ nữ này nhiều lần với 15 tờ giấy khám sức khỏe giả của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (80 nghìn đồng/1 tờ). Sau đó, đối tượng đã bán cho Nguyễn Thị Thảo (SN 1961, trú tại thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ) 10 tờ (100 nghìn đồng/1 tờ). Ngoài ra, đối tượng còn cung cấp ảnh để người phụ nữ này làm giả 1 giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Đến tháng 8/2022, sau khi mua 10 tờ giấy khám sức khỏe giả, Thoan đã bán cho Nguyễn Văn Phú (SN 1985, trú tại thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ) 5 tờ với số tiền 120 nghìn/tờ, 5 tờ còn lại Thoan để ở nhà. Tiếp đó, Phú bán cho 2 người phụ nữ không quen biết 3 tờ giấy khám sức khỏe giả với số tiền 150 nghìn đồng/tờ. Đến ngày 26/8/2022, trong lúc Trọng cầm 5 tờ giấy khám sức khỏe giả định bán cho Nguyễn Thị Thoan thì bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng 27 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Phú bị phạt 24 tháng tù; Nguyễn Thị Thoan bị xử phạt 10 tháng tù và đều được hưởng án treo cùng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top