Ban hành văn bản quy định quản lý chất thải y tế

| Y tế

GiadinhNet - Năm 2015, Bộ Y tế và Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 giữa Bộ Y tế - Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế (thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý chất thải y tế). Thông tư này có hiệu lực từ 1/4/2016.

Các bệnh viện luôn coi trọng công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định. Ảnh: Chí Cường
Các bệnh viện luôn coi trọng công tác quản lý chất thải y tế theo đúng quy định. Ảnh: Chí Cường

Truyền thông, tập huấn, kiểm tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế

Đây là Thông tư quy định xuyên suốt quá trình quản lý chất thải y tế khâu phát sinh đến xử lý chất thải y tế và các mô hình xử lý chất thải y tế phù hợp. Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý chất thải y tế. Thông tư này ban hành sẽ tháo gỡ được những khó khăn trong công tác quản lý chất thải y tế, đặc biệt là đối với việc xử lý chất thải theo mô hình cụm và việc quản lý chất thải tại các cơ sở quy mô nhỏ. Ngoài ra, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện.

Trong năm 2015, Bộ Y tế cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý chất thải y tế của cán bộ y tế, cán bộ lãnh đạo quản lý và các đối tượng liên quan. Ngoài ra, Bộ Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện để kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế và kịp thời chấn chỉnh nếu có vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác y tế năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020, tổ chức vào tháng 1/2016 cho thấy trong năm 2015, việc tăng cường quản lý môi trường y tế, việc xử lý chất thải y tế đã có những tiến bộ, có khoảng 54,4% các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, tăng 12% so với năm 2010 và khoảng 17% bệnh viện đang được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế từ nguồn kinh phí của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhằm duy trì và tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất thải y tế, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế giai đoạn 2016-2020; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT; Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về công tác quản lý chất thải y tế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý chất thải tại các cơ sở y tế.

Trong năm 2015, việc tăng cường quản lý môi trường y tế, việc xử lý chất thải y tế đã có những tiến bộ, có khoảng 54,4% các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, tăng 12% so với năm 2010 và khoảng 17% bệnh viện đang được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế từ nguồn kinh phí của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quỳnh An/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.