Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may

Thứ năm, 12:37 06/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Rất đông sĩ tử đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may vào sáng nay và không quên đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Như mọi năm, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại nhộn nhịp các sĩ tử đến cầu tài, cầu may cho kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 lại tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, nên số lượng sĩ tử đến đây ít hơn nhiều so với các năm trước.

Ban quản lý khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh như đo thân nhiệt, xịt nước khử khuẩn tay và yêu cầu tất cả người vào tham quan đều phải đeo khẩu trang.

Chỉ còn vài ngày nữa, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/8. Các thí sinh thuộc dạng F1, F2 trong diện phải cách ly do dịch COVID-19 sẽ được Bộ Giáo dục & Đào tạo lên phương án tổ chức thi sau.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 1.

Các sĩ tử không đeo khẩu trang đều được nhắc nhở trước khi vào khu di tích.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 2.

Hầu hết các khách tham quan đều có ý thức phòng chống dịch bệnh.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 3.

Số lượng sĩ tử đi cầu may không đông như các năm trước.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 4.

Chốt đo thân nhiệt và xịt nước khử khuẩn được lập ngay phía ngoài cổng vào khu di tích.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 5.
Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 6.

Nhiều sĩ tử còn chuẩn bị đầy đủ các đồ lễ.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 7.
Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 8.

Thành tâm khấn nguyện, mong đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 9.
Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 10.

Tốt nghiệp THPT là một kỳ thi cực kỳ quan trọng nên cũng gây áp lực không nhỏ tới các học sinh cuối cấp.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 11.

Đi cầu may cũng là một cách giải tỏa tâm lý cho các sĩ tử.

Ban quản lý Văn Miếu - Quốc Tử Giám siết chặt các biện pháp phòng chống dịch với các sĩ tử đến cầu may - Ảnh 12.

Chí Cường

chí cường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 10 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top