Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bản quyền giải Ngoại hạng Anh 2013 - 2016: Chốt lại là ai cũng có thể xem

Thứ tư, 10:23 24/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo nguồn tin từ K+, trong tuần này Bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh (EPL) 3 mùa giải 2013 – 2016 sẽ được chính thức công bố. Hướng giải quyết là cố gắng để hầu hết các thuê bao truyền hình trả tiền đều có thể xem được giải đấu...

Trở lại với việc này, cho đến gần đây, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam vẫn tiếp tục gửi công văn đến các cơ quan liên quan để kiến nghị “không có bất kỳ gói độc quyền nào và giá của toàn bộ giải EPL cho 3 mùa giải mới (2013-2016) không vượt quá 20% giá của 3 mùa giải trước”.

Cực chẳng đã, trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT mới đây nhất, VTV giải trình rằng, ngày 10/1/2013, Bộ TT&TT có công văn đồng ý và giao cho VTV làm đầu mối đàm phán mua bản quyền EPL. Theo hồ sơ thầu của IMG gửi cho các đơn vị ở Việt Nam thì hạn nộp hồ sơ thầu là 8/2/1013 nhưng đến ngày 19 và 20/2/2013 thì VNPayTV và VTC mới lần lượt có công văn cử người tham gia Ban đàm phán. Sự chậm trễ này khiến cho Canal trúng thầu từ IMG, VTV đã rất tích cực, chủ động làm việc với IMG và Canal về vấn đề giá cả và không có gói độc quyền giải EPL tại Việt Nam, nhưng hai đối tác này thông báo đây là yêu cầu của Ban tổ chức EPL, không thay đổi được.

Thực tế, K không phải là đơn vị đầu tiên châm ngòi cho quả bom bản quyền EPL nóng rẫy như bây giờ. Mười năm EPL phát sóng tại Việt Nam, hai mùa giải đầu tiên VTV mua được được bản quyền EPL với giá ban đầu là 450.000 USD và giá mùa sau là 1,8 triệu USD. Nhưng khi VTC xuất hiện và “tham chiến”, VTC đã bỏ tới 4 triệu USD để giành lại bản quyền EPL cho 3 năm tiếp theo. K ra đời chỉ cần sử dụng lại chiêu thức của chính “đàn anh” VTC và “ông bố” VTV để mua lại bản quyền EPL với giá 19 triệu USD cho 3 mùa 2010-2013. Và với 3 mùa bóng 2013-2016,  K tiếp tục sở hữu quyền phát sóng EPL gói 1 và 2 với giá được đồn đoán là hơn 30 triệu USD.

Cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng EPL là một món hàng quá hấp dẫn mà bất cứ đài nào cũng muốn giành giật về cho mình. EPL không chỉ giúp ban tổ chức thu bộn tiền từ việc bán bản quyền mà còn giúp các đài truyền hình kiếm lời từ quảng cáo, là vũ khí lợi hại để các đài cạnh tranh thu hút thuê bao. Xét cho cùng đây là cuộc chiến của các nhà đài, còn đối với người hâm mộ, đã là quy định quốc tế, nếu không K thì cũng lại là một đài truyền hình  A ; B hay C nào đó đứng ra mua bản quyền và phát sóng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của khán giả, trong công văn VTV gửi Bộ TT&TT, VTV khẳng định các kênh K phát đầy đủ các trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh sẽ được đóng thành một gói riêng. Các thuê bao của đơn vị khác có thể xem được các kênh này trên hạ tầng phát sóng của các đơn vị truyền hình trả tiền khác với một mức phí nhất định mà không cần thay đổi đầu thu. Hình thức này hiện tại đang được các đài như Viettel, FPT, VTVcarb áp dụng để phục vụ cho các thuê bao hâm mộ thể thao của mình.

                Thành Vinh

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top