Băng rừng giải cứu nữ sinh thoát khỏi cạm bẫy buôn người

| Pháp luật

Cuộc điện thoại chập chờn mất sóng khiến anh Cà Văn Soản hoang mang lo lắng. Anh sợ Thủy sẽ bị người khác lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị nhận được thư của anh Cà Văn Soản ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cảm ơn tới Công an xã Thanh Yên, chính quyền xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu đã kịp thời cứu giúp Lò Thanh Thủy (tên cháu bé đã được thay đổi) thoát khỏi nhóm mua bán người.

Trước đó, Thủy (16 tuổi, trú tại huyện Điện Biên) đi một mình từ nhà lên Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên để tiếp tục học tập.

Đến 21h cùng ngày, Thủy có gọi điện thoại về cho gia đình hốt hoảng: “Con kết bạn trên mạng Facebook bị bạn lôi kéo, rủ rê bỏ học để đi kiếm tiền bây giờ con muốn quay về nhà nhưng giờ con không biết ở đâu, chỉ biết trên xe khách đang trên đường đi xuống Lào Cai qua địa phận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu”.

Cuộc điện thoại chập chờn mất sóng sau đó càng khiến cho anh Cà Văn Soản hoang mang lo lắng, sợ Thủy sẽ bị người khác lừa bán sang Trung Quốc. Ngay sau đó, anh Soản đã đến trình báo vụ việc với Công an xã Thanh Yên.

Nhận được thông tin trình báo, Công an xã Thanh Yên đã phối hợp với UBND xã Bình Lư, huyện Tam Đường và Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương tung lực lượng xác minh, truy tìm cháu Thủy.

Băng rừng giải cứu nữ sinh thoát khỏi cạm bẫy buôn người - Ảnh 1.

Trong thời gian qua, nhiều kẻ buôn người đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Do trời mưa, đêm tối, điện thoại không liên lạc được, nên các đơn vị chức năng phải băng rừng, rà soát từng chiếc xe trên tuyến Quốc lộ 4D để tìm cháu Thủy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ đồng hồ, các đơn vị chức năng đã tìm thấy, đưa cháu Thủy trở về đoàn tụ cùng với gia đình.

"Thay mặt cho gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; lãnh đạo Công an huyện Điện Biên; lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu; Đội CSGT số 4 Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu; Công an xã Thanh Yên, đặc biệt là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thiếu tá Lường Mạnh Hùng là Đội trưởng thuộc Đội CSGT số 4 đã kịp thời giải cứu an toàn cho cháu Lò Thanh Thủy”, anh Soản xúc động viết trong thư cảm ơn.

Một phụ nữ bán vé số trình báo bị giật túi xách chứa tiền, vàng hơn 300 triệuMột phụ nữ bán vé số trình báo bị giật túi xách chứa tiền, vàng hơn 300 triệu

Người phụ nữ đang loay hoay dọn bàn bán vé số thì một người đàn ông tới dàn cảnh, giật mất chiếc túi xách. Nạn nhân trình báo bên trong có tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu.

Theo Hoàng Phong

Công An Nhân Dân

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.