Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT?

Thứ tư, 07:00 15/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi nhiều tỉnh, thành đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, tại Hà Nội nhiều phụ huynh, học sinh lại thấp thỏm "ngóng" công bố môn thi vào lớp 10.

Năm học 2019 - 2020, dự kiến Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng hơn năm ngoái gần 7.000 học sinh). Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội về phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021, chỉ có 62% em trong số học sinh tốt nghiệp THCS vào học trường công. Số còn lại, các em sẽ phải học trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề…

Ngoài yếu tố căng thẳng do cạnh tranh quyết liệt trong kỳ thi, học sinh Hà Nội cũng đang trải qua giai đoạn vừa học trực tuyến, qua truyền hình vừa… tự ôn thi. Ngoài 3 môn đã biết là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 sẽ được trọn trong số 6 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Như vậy, việc thời gian qua học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã ôn đủ 9 môn học để chuẩn bị cho kỳ thi, bởi nếu không ôn tập đầy đủ sẽ không kịp thời gian cho môn thi thứ 4 được công bố chỉ cách thời gian thi hơn 1 tháng. Nhưng đến nay, môn thi thứ 4 là môn nào vẫn chưa được công bố.

Không chỉ hơn 100 nghìn học sinh, gia đình lo lắng, đến các trường cũng "sốt ruột" cho học sinh của mình. Mới đây, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Marie Curie (Hà Nội), đã gửi thư đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội xem xét, sửa quyết định về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021.

"Học sinh tại Hà Nội có đợt nghỉ kéo dài nên chuyển sang hình thức học trực tuyến trong thời gian qua. Do đó, kỳ thi vào lớp 10 sắp tới nên chỉ thi các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Bỏ môn thi thứ 4 vì năm nay học sinh nghỉ dài do dịch bệnh COVID-19" - thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ.

Bao giờ Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT? - Ảnh 1.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội luôn có sự cạnh tranh cao trong nhiều năm qua. Ảnh minh họa: Q.A

Mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã "trấn an" rằng khi nào học sinh đi học, Sở sẽ công bố lịch thi, bởi Bộ GD&ĐT cũng đã cho phép lùi thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT đến ngày 15/8… Hà Nội đang nghiên cứu phương án tuyển sinh cho phù hợp, tạo khoảng cách để học sinh học tập, ôn luyện, vì thế việc công bố môn thi thứ 4 cũng sẽ được lùi lại và dự kiến công bố trong tháng 4/2020.

Chia sẻ về công tác tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ chọn ngày thi vào lớp 10 THPT phù hợp sau khi kết thúc năm học 2019 - 2020. Cùng với đó, môn thi thứ 4 sẽ được thông báo trước 2 tháng sau khi có ngày thi chính thức. Nội dung thi sẽ gồm các kiến thức trong chương trình mà Bộ GD&ĐT tinh giản.

Liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, kết luận tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ngày 13/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu ngành giáo dục kiểm tra rà soát và báo cáo thành phố về thời gian dự kiến kết thúc năm học 2019 - 2020.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội sớm công bố thời gian tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và dự kiến tổ chức các môn thi tốt nghiệp THPT; thi vào 10, xem xét thi những môn gì cho phù hợp.

Bắt đầu từ năm học 2019 - 2020, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội thay đổi phương thức tuyển sinh so với trước đây. Theo đó, tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, học sinh sẽ phải dự thi tổng cộng 4 môn gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh và môn thi thứ 4 nằm trong 6 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Theo phương án, môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào cuối tháng 3 hàng năm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 1 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 1 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Top