“Bảo hiểm mang thai ngoài ý muốn” cho ngày lễ Tình nhân gây tranh cãi
GiadinhNet – Thời gian gần đây, sản phẩm “Bảo hiểm mang thai ngoài ý muốn” đặc biệt được đưa ra vào dịp lễ Tình nhân đã gây sự chú ý trên mạng Trung Quốc. Ngày 13, bằng cách phỏng vấn ngẫu nhiên trên phố, phóng viên phát hiện, loại bảo hiểm này đem đến cái nhìn hoàn toàn trái ngược giữa hai thế hệ trung niên và thanh niên: Người thuộc thế hệ trung niên tỏ ra dè bỉu, trong khi đó người trẻ tuổi lại thể hiện sự hoan nghênh một cách dè dặt.

“Bảo hiểm mang thai ngoài ý muốn” của ngày lễ Tình nhân do sàn mua sắm trực tuyến đưa ra
Những ngày gần đây, sản phẩm “Bảo hiểm mang thai ngoài ý
muốn” đang gây chú ý trên mạng. Phóng viên đã nhìn thấy trên một sàn mua sắm trực
tuyến lớn, “sự ngạc nhiên vui mừng cho ngày lễ tình nhân – mang thai ngoài ý muốn
được lãnh tiền trợ cấp 800 tệ” trong cột quảng cáo hình ảnh khiến người ta phải
nhìn chăm chú. Loại bảo hiểm này cho biết, chỉ cần mua bảo hiểm 200 tệ, người
được bảo hiểm nếu mang thai trong thời gian bảo hiểm, thì có thể nhận được khoản
tiền trợ cấp mang thai 800 tệ.
Trong phần “mua sắm cần biết” của loại bảo hiểm này chỉ
rõ, người được bảo hiểm chỉ có thể là nữ giới là cư dân đại lục Trung Quốc đủ
20 tuổi, thời gian bảo hiểm là 3 tháng. Người được bảo hiểm cần đưa ra giấy tờ chứng
minh để có thể chứng mình mang thai và thời gian mang thai như chứng minh có chẩn
đoán của bệnh viện, phiếu siêu âm...vv, và thời gian mang thai nằm trong khoảng
thời gian bảo hiểm. Đồng thời, người được bảo hiểm được hưởng phục vụ tư vấn y
khoa phụ nữ qua điện thoại 7$/giờ.
“Người cần tư vấn mấy ngày này rất đông”, ngày 13, nhân
viên phục vụ khách hàng của công ty bảo hiểm này nói. Cô cho biết, loại bảo hiểm
này chỉ đưa ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 2 năm 2014, cũng có nghĩa là trong
khoảng thời gian lễ tình nhân.
Phóng viên quan sát, trong 3 ngày sản phẩm bảo hiểm này đã
được bán ra tổng cộng 110 sản phẩm, có 959 người sưu tầm nó.
“Quan niệm tình dục của thanh niên hiện nay khá thoáng,
đưa ra loại bảo hiểm này càng khiến họ không còn lo ngại gì.” Ông Vương gần 50
tuổi bày tỏ quan điểm phản đối. Ông cho biết, trong tin tức ngày lễ tình nhân
hàng năm, đều đưa tin về tình trạng “các khách sạn chật kín”. Tình dục thoáng của
giới trẻ khiến người ta phải lo lắng. Với tư cách là doanh nghiệp, nên thực hiện
định hướng đối với các quan niệm như “hành vi tình dục trước hôn nhân vừa phải,
tiết chế”...vv, không nên đưa ra sản phẩm phát triển loại hành vi này. “Doanh
nghiệp càng nên có ý thức trách nhiệm xã hội, mà không thể chỉ quan tâm đến việc
kiếm tiền.”
Trần Quyên – người có ý kiến khác với ông Vương thì cho rằng,
với tư cách là người trẻ tuổi, cô rất hiểu phương pháp lợi dụng ngày lễ để kiếm
tiền một cách hài hước của doanh nghiệp. “Đã không thể thay đổi được hiện tượng
nào đó của ngày lễ tình nhân, thì chi bằng đem lại sự tiện lợi để phòng phát
sinh tình trạng xấu hơn” Trần Quyên nói.
Trong phỏng vấn ngẫu nhiên trên phố sau đó, phóng viên
phát hiện, lấy người thuộc 2 thế hệ trung niên, thanh niên làm nhóm người đại
diện thì cho thấy họ giữ quan điểm hoàn toàn trái ngược và có cách nghĩ đối đầu
gay gắt. Nhưng với tư cách là người trẻ tuổi Sơn Tây khá bảo thủ mà nói, họ thể
hiện sự “hiểu” và “hoan nghênh một cách dè dặt” nhiều hơn. Nhưng đối diện với
câu hỏi “có đi mua hay không”, rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x đã nói “có lẽ
không”.
Đối với vấn đề này, nhân viên bảo hiểm nói một cách thẳng
thắn, đối với người tiêu dùng bình thường mà nói, mua các loại bảo hiểm thông
thường như bảo hiểm thân thể, bảo hiểm du lịch...vv cũng đã đủ rồi. “Rất nhiều
loại bảo hiểm có tên gọi mới lạ đại đa số được sinh ra theo thời thế, thực ra
trách nhiệm bảo hiểm chính không thay đổi, thực tế không cần bỏ ra nhiều tiền
không đáng.”
Thanh Hoà (Theo 163)