Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo Trâm Idol: Chồng tôi nhẫn nhịn, hy sinh nhiều

Thứ sáu, 14:07 16/07/2021 | Giải trí

Ca sĩ Bảo Trâm chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau 5 năm cưới và người chồng chịu lui về phía sau sắp xếp công việc cho vợ.


Thay đổi nhiều kể từ khi làm mẹ

- Cuộc sống sau 5 năm kết hôn của  Bảo Trâm như thế nào? 

Tôi tìm được đúng con người của mình, trở thành một người phụ nữ thực thụ. Tôi ít tham gia các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Cũng bận vì tôi “phân thân” vừa kinh doanh, đi học, làm việc tại nhà hát tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và thi thoảng có đi diễn. Gia đình cũng không thuê giúp việc, vợ chồng và ông bà hai bên chia sẻ với nhau trong việc chăm hai cô cháu gái. Kể từ khi làm mẹ, tôi thay đổi rất nhiều, tư duy cũng khác.

Bảo Trâm Idol: Chồng tôi nhẫn nhịn, hy sinh nhiều - Ảnh 2.
Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Bảo Trâm.

- Chị nói mình khác nhiều với trước đây, cụ thể đó là điều gì? 

Tôi thấy mình hát đằm hơn, đàn bà hơn. Khi nghe lại những bản thu âm trước đây của mình, tôi thấy mình hát trẻ con, cảm xúc non nớt vô cùng. Tôi của hiện tại chắc chắn sẽ không xử lý như vậy. Vừa qua khi tôi cover lại ca khúc Chỉ còn lại những mùa nhớ, tôi tự thấy mình hát hay hơn ngày xưa. Bây giờ tôi hát cảm xúc tròn đầy, biết áp dụng kỹ thuật hát vì có học thêm về thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

- Ngoại hình ngày càng xinh đẹp vì chị đang rất hạnh phúc? 

Gần đây, tôi nhận được nhiều lời khen về ngoại hình, có người nhắn: “Bảo Trâm bớt tròn trĩnh rồi”. Cuộc sống của vợ chồng tôi vui vẻ, không quá dư giả nhưng cũng chẳng có gánh nặng nào. Hạnh phúc cũng bởi chúng tôi không màu mè mà cùng bày tỏ những gì thật nhất để đối phương hiểu sâu về con người của nhau. Bản thân là nghệ sĩ, nhiều khi tôi cũng rất bốc đồng, bất ngờ thực hiện một kế hoạch nào đó. Khi ấy chồng cũng chịu nhẫn nhịn, anh lui về sắp xếp, hy sinh nhiều thứ để tôi có thể làm được công việc của mình. Tôi thấy mình rất may mắn khi chồng là một người hiền, bao dung. Thậm chí anh ấy chăm con rất khéo, làm việc nhà cũng đảm.

- Đã có hit, có khán giả, lại rất bận chăm con, điều gì thôi thúc Bảo Trâm cắp sách đi học thanh nhạc? 

Năm 2016 tôi đã đi làm văn phòng một thời gian, sau đó tôi cảm thấy mình không hợp công việc bàn giấy. Muốn quay trở lại với con đường âm nhạc dài lâu tôi nghĩ chắc chắn mình phải học. Trước đó, dù có màu giọng nhưng tôi vẫn nhận thấy những thiếu sót trong giọng hát của mình, giọng mỏng và chênh vênh. Tôi nghe lời những đồng nghiệp của mình và đi học thanh nhạc. Khi quay trở lại hát, đúng là sự học có tác động lên giọng hát của mình. Tôi cảm nhận rõ cột hơi của mình vững hơn, hát không bị lỗi chênh phô. Khi cột hơi vững tôi có thể điều chỉnh hát to, bỏ nhỏ không phải lo lắng. Hiện tại tôi vẫn đang theo học và sắp tới đây sẽ tốt nghiệp.

- Khoảng thời gian vừa qua, chị ít tham gia các hoạt động giải trí, cũng ít ra sản phẩm, chị không sợ khán giả quên mình hay sao?

8 năm qua, khi có gia đình tôi không thể bung toả ra để làm được tất cả mọi thứ như mình mong muốn. Thế nhưng tôi luôn tự tin vào giọng hát và cảm xúc của mình. Tôi chắn chắn một điều rằng không lúc nào khán giả hết yêu giọng hát của Bảo Trâm.

- Điều gì khiến chị tự tin như vậy? 

Quan trọng nhất, tôi hiểu mình muốn gì. Tôi không ra nhiều sản phẩm, có một cuộc sống gia đình tương đối bình yên. Đây cũng là cái cân bằng ông trời ban cho. Tôi hiểu rằng cái quan trọng nhất của một con người đó là sự cân bằng chứ không phải là sự thành công. Tôi có một niềm tin tuyệt đối, giọng hát của mình, ca khúc của mình sẽ là một món ăn mà thực sự để lại nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc với người thưởng thức. Nghĩa là một khi tôi đã không ra món thì thôi, khi tôi ra món chắc chắn các bạn sẽ thích.

Bảo Trâm Idol: Chồng tôi nhẫn nhịn, hy sinh nhiều - Ảnh 3.

Thành công lớn nhất là gia đình êm ấm

- Hát lại những ca khúc cũ, chị không sợ mình bị so sánh hay sao? 

Tôi không sợ khi mình cover sẽ bị giống người này hay người kia. Chắc chắn chẳng ai cover giống tôi cả. Tôi rất tự tin vì giọng có chất riêng, cover cũng là một cách mà cá nhân tôi bày tỏ sự trân trọng đối với tác giả khi viết ca khúc ấy. Tôi có hướng tiếp cận khán giả, một cách không quá vồ vập nhưng cũng không bị thờ ơ như ngày xưa. Vì ngày xưa tôi có quá nhiều việc, nhiều thứ cần bận tâm. Bây giờ khi con lớn tôi có thể quan tâm nhiều hơn đến khán giả.

- Kể từ Vietnam Idol 2012, top 3 gồm chị, YaSuy, Hoàng Quyên đều là những ca sĩ thực lực. Vậy có khi nào chị hỏi vì sao mình chưa thể trở thành ngôi sao?

Chẳng lẽ tôi đổ thừa cho phong thuỷ? Có lẽ vì top 3 của năm đó đều ẩn mình chăng? Sau cuộc thi vài năm Yasuy giải nghệ còn tôi và Hoàng Quyên đều có những bước đi riêng. Hoàng Quyên lại đi theo một hướng vừa viết nhạc và hát ca khúc của mình. Đấy cũng là một hướng rất hay. Còn với tôi, thành công lớn nhất là một gia đình êm ấm.

Thành công, sự nổi tiếng trong  showbiz chúng tôi chẳng là ai cả. Tuy nhiên nghĩ về thành quả của mình thì cũng không ngủ ngon lắm, cũng chẳng đến mức mất ngủ hay cảm thấy mình quá kém cỏi. Vì chúng tôi luôn nhìn về phía trước và nghĩ rằng mình có một lượng khán giả riêng của mình.

- Chị nghĩ sao hiện nay khán giả quay trở lại tìm những giọng hát thực lực và dòng âm nhạc xoa dịu? 

Đấy là tín hiệu đáng mừng. Âm nhạc thời kỳ nào cũng vậy, vocal hay, nội lực nguyên bản, cảm xúc trong từng câu hát vẫn là điều mà ai cũng đi tìm kiếm. Giọng hát hay không thể như mắm tôm pha cà phê.

Tôi rất thích bạn đưa khái niệm “âm nhạc xoa dịu”. Nó cần thiết để chữa lành, đem lại những phút giây thư giãn, giải trí, thăng hoa cho người nghe, thứ âm nhạc chuyên trở nhiều giá trị. Đặc biệt, khi cuộc sống hiện tại chúng ta có quá nhiều tổn thương, nhiều vết xước sâu thẳm trong tâm hồn.

Bảo Trâm Idol: Chồng tôi nhẫn nhịn, hy sinh nhiều - Ảnh 4.
 Ca sĩ Bảo Trâm: Giọng hát hay không thể như mắm tôm pha cà phê! 

- Trước sự vươn lên của thế hệ Gen Z (người được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2012 - PV) đầy cá tính, tài năng. Chị có nghĩ mình cần thay đổi gu âm nhạc để hợp thị hiếu khán giả?

Tôi không nghĩ mình phải thay đổi màu sắc của mình, có chăng là sự kết hợp mới mẻ nào đó. Thế hệ của tôi hay những người trẻ vẫn có người yêu mến mình. Gần đây, vẫn có những bạn sinh năm 2000 thích nghe nhạc và yêu mến giọng hát của tôi.

- Khi nào chị sẵn sàng trở lại cuộc đua Vbiz?  

Tôi đã sẵn sàng nhưng tôi cứ thong thả thôi. Từ tháng 3/2021 tôi mới lập lại kênh YouTube, hiện tại tôi cùng ekip của mình đang đẩy kế hoạch để ra sản phẩm sớm nhất, bài bản nhất.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 26 phút trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 2 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 3 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 5 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 8 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Top