Bảo vệ chung cư cao cấp trộm nhẫn kim cương của cư dân

| Pháp luật

Lén nhìn thấy mã khóa cửa nhà chị L., bảo vệ chung cư Estella lẻn vào trộm nhẫn kim cương và một đồng hồ đắt tiền.

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Lê Tấn Phát (26 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” .

Khoảng 14h ngày 23/4, gia đình chị L. ở chung cư Estella (quận 2, TP.HCM) ra khỏi nhà đến 19h cùng ngày mới trở về. Vào phòng ngủ, chị L. tá hỏa thấy ngăn kéo tủ quần áo bị mở tung.

Sau khi kiểm tra, chị L. phát hiện bị mất nhẫn kim cương trị giá khoảng 45.000 USD, một đồng hồ đeo tay trị giá khoảng 20.000 USD và 200 đô Singapore. Toàn bộ tài sản này trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Chị L. liền tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Khi cảnh sát đang tập trung điều tra, bất ngờ sáng ngày 24/4, Phát đến công an khai nhận mình là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên.


Bị cáo Lê Tấn Phát

Bị cáo Lê Tấn Phát

Phát khai, anh ta vốn là bảo vệ của công ty bảo vệ Việt Nhật Thăng Long, bảo vệ sảnh tầng trệt Block 4, chung cư Estella. Khi gia đình chị L. chuyển về căn hộ, Phát phụ khiêng đồ lên nhà. Trong lúc chờ chị mở cửa, anh ta nhìn thấy mã số khóa vào căn hộ nên ghi nhớ.

Ngày 23/4, thấy cả gia đình chị L. rời nhà đi vắng, Phát bấm mã số khóa, lẻn vào nhà cuỗm số tài sản trên. Sau đó, gã mang bán chiếc đồng hồ được 179 triệu đồng và đổi 200 đô Singapore được hơn 3 triệu đồng. Có được số tiền trong tay, Phát đi mua vàng và tiêu xài hoang phí.

Thấy công an vào cuộc điều tra, biết không thể thoát, hôm sau anh ta đã ra đầu thú và giao nộp tài sản trộm được nhưng chưa tiêu thụ.

Tại tòa, Phát thừa nhận mọi hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn chỉ vì một phút tham lam của mình.

Hành vi của Phát nguy hiểm cho xã hội, tài sản trộm cắp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên nên cần bị tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tài sản đã được thu hồi, chưa có tiền án tiền sự, bị hại có đơn bãi nại cho bị cáo nên HĐXX giảm nhẹ hình phạt, tuyên Phát mức án như trên.

Theo Đoàn Nga

Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.