Bắt 2 hacker cưỡng đoạt tài sản

| Xã hội

Chiều 9/7, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CATP Hà Nội bắt khẩn cấp hai hacker là Trần Nhật Trình và Hoàng Xuân Hương, là nhân viên Cty CP Công nghệ G-SOFT, vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trần Nhật Trình, SN 1987, HKTT tại ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu (hiện trú thôn Đức Diễn, Phú Diễn, Từ Liêm) và Hoàng Xuân Hương, SN 1981, HKTT tại thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình (hiện trú tại 53 ngõ 43 Chùa Bộc, Đống Đa)  do ngại làm việc, thích xài tiền nhưng lại không có tiền và biết được phương pháp lập trình, nên ngày 4-7, Trần Nhật Tr bàn kế hoạch với Hoàng Xuân Hương tìm cách tống tiền Cty TNHH Nhật Cường bằng cách chiếm đoạt tên miền các trang web của Cty.
Sở dĩ bọn chúng biết được tên miền do trước đây Hương từng là nhân viên lập trình cho Cty này nên nắm được bí mật của trang web và đã cung cấp những thông tin này cho Trình. Sau đó, Trình sử dụng máy tính cá nhân, truy cập vào mạng Internet, sử dụng mã số bí mật tấn công vào trang web giao dịch, mua bán điện thoại di động của Công ty TNHH Nhật Cường là www.nhatcuong.com và www.nhatcuong.net, chuyển hai tên miền của trang web sang một tên miền khác để Trần Nhật Trình toàn quyền quản lý; đồng thời Trình để lại nickname liên lạc là “Nhat yen X” để Công ty Nhật Cường liên hệ.

Bị mất tên miền, hai trang web của Cty Nhật Cường hoàn toàn không hoạt động được làm ảnh hưởng đến việc giao dịch mua bán qua mạng, buộc Cty phải liên lạc với Trình theo nickname “Nhat yen X”.
Trình đã bịa đặt ra việc một nhân viên của Công ty Nhật Cường nợ Trình 3 triệu đồng, yêu cầu phải trả cho Trình thì Trình sẽ cho trang web hoạt động lại.
Chiều 7-7, Trình đến số 41 Lý Quốc Sư đề nghị Cty TNHH Nhật Cường phải nộp 3 triệu đồng. Buổi tối cùng ngày, Trình đã vào mạng Internet, trả lại hai tên miền cho trang web của công ty.
Đến sáng 8-7, Trình không thấy Cty TNHH Nhật Cường nộp tiền bèn tiếp tục lên mạng, đe dọa chửi bới tại hai trang web của Cty rồi tiếp tục lấy hai tên miền của Công ty Nhật Cường lần thứ 2 để buộc phải giao nộp tiền.

Cho đến ngày 9-7, Trình bất ngờ bị lực lượng công an bắt quả tang tại Cty TNHH Nhật Cường khi hắn đang yêu cầu Cty phải nộp 3 triệu đồng. Tại Cơ quan điều tra, Trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo CA TPHCM
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.