Bất an với bánh kẹo Tết bán theo... cân, đóng gói trong bao tải!

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Như mọi năm, dịp Tết, bánh kẹo không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở các chợ truyền thống trên địa bàn Thủ đô, giá cả mỗi nơi một kiểu, khiến người tiêu dùng bất an.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân Thủ đô đã bắt tay vào việc mua sắm. Các con phố Hàng Đào, Hàng Buồm, chợ Đồng Xuân… những ngày cuối năm tất bật kẻ ra người vào.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người tiêu dùng không thể biết được các loại bánh kẹo mình mua về được làm như thế nào? Có sử dụng chất bảo quản gì không?

Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, rất nhiều các mặt hàng được đóng gói một cách sơ sài, bao bì toàn chữ Trung Quốc, bán theo... cân, thậm chí không hề có nhãn mác.

Mẫu mã đẹp, phong phú về chủng loại, giá lại rẻ hơn nhiều so với những sản phẩm có thương hiệu nên bánh kẹo không rõ nguồn gốc này vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Chị Lê Thị Quỳnh, người mua hàng tại chợ Đồng Xuân cho biết: “Bây giờ thật giả lẫn lộn, chả biết đường nào mà lần, theo thói quen, mọi năm tôi vẫn hay mua bánh kẹo Tết ở đây. Nhiều người cũng mua ở đây mà”.

Tiểu thương ở các vùng ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận là khách hàng tiêu thụ bánh kẹo lớn. Họ mua từng bao tải để về bán lẻ tại các địa phương. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên xa nhà cũng hối hả mua kẹo ở Thủ đô để làm quà biếu người thân.

 


Ô mai cũng là mặt hàng được nhiều người tìm mua trong dịp Tết.

Ô mai cũng là mặt hàng được nhiều người tìm mua trong dịp Tết.

Các loại kẹo dẻo, rau câu có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, kẹo đậu phộng, kẹo me được chào giá cao hơn, từ 60.000 - 80.000 đồng/kg… màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, được đựng la liệt trong những hộp các-tông, rổ, túi hoặc bao lớn trên các quầy hàng.

Khi được khách hàng về nguồn gốc, người bán vô tư trả lời rằng bánh kẹo loại này được nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan… và vì không mất chi phí bao bì, đóng gói nên giá mới rẻ như vậy.

Trả lời phóng viên báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ tư vấn sức khỏe trực tuyến qua đường dây nóng 0906707xxx cho biết: “Bánh kẹo không rõ nguồn gốc, khi người tiêu dùng ăn phải có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Chưa có cuộc kiểm tra tra nào kết luận rõ thành phần của chúng. Tuy nhiên, nguy cơ mắc phải những căn bệnh khác khi ăn phải thực phẩm không rõ nguồn gốc rất cao. Tốt nhất người tiêu dùng không nên ham rẻ mà hãy tìm mua những loại bánh có xuất xứ rõ ràng”.

Ngọc Thi/Báo Gia đìn & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Thời tiết chuyển mùa: Những sản phẩm thiết yếu dành để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thời tiết chuyển mùa: Những sản phẩm thiết yếu dành để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Khi những cơn gió heo may đầu thu tràn về cũng là lúc sức khỏe của người cao tuổi đối mặt với muôn vàn thách thức. Việc chủ động trang bị những sản phẩm giữ ấm, thiết bị theo dõi y tế và dinh dưỡng phù hợp không chỉ giúp ông bà, cha mẹ an yên qua mùa lạnh mà còn giảm thiểu tối đa rủi ro biến chứng nguy hiểm.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.