Bắt bệnh khiến phái đẹp sợ “yêu” vào độ tuổi “ái ân” nồng nhiệt nhất
GiadinhNet - Khi bước sang tuổi 30, người phụ nữ được cho là “chín” nhất trong hoạt động “ân ái”. Bởi lúc này, họ đã có những kinh nghiệm, biết bạn tình cần gì và muốn gì. Tuy nhiên thực tế cho thấy không ít chị em bị chứng “khô hạn” tấn công, gây cản trở và ảnh hưởng đến chuyện “yêu” trong khi tuổi đời còn khá trẻ. Đây được xem là một chứng bệnh “khó nói” và không ít người vì tâm lý e ngại mà âm thầm chịu đựng.
Chứng bệnh “khó nói”
Theo bác sĩ Lê Minh Châu, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể gặp phải tình trạng khô âm đạo ở một thời điểm nhất định và thường vào độ tuổi mãn kinh. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy, có rất nhiều chị em bị “khô hạn” ngay cả khi tuổi còn rất trẻ. Điển hình như trường hợp của chị Trần Thu Hà (35 tuổi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã từng đến nhờ bác sĩ Châu tư vấn, khám và điều trị chứng bệnh này. Về cuộc sống, chị có phần nổi trội hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa khi công việc ổn định, chồng hiền, con ngoan, kinh tế khá giả. Nhưng chị Hà có một nỗi buồn sâu kín, đó là chu kỳ kinh nguyệt không đều, “cô nhỏ” thường xuyên trong cảnh “hạn hán” khiến chị không còn cảm giác ham muốn “ái ân”, thậm chí là sợ hãi mỗi khi “gần gũi” chồng. Điều đó khiến chị vô cùng lo lắng. Khi đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương khám, chị mới biết mình bị rối loạn nội tiết dẫn đến khô âm đạo. Theo bác sĩ Lê Minh Châu, khi hỏi về lịch trình làm việc hàng ngày của chị Hà mà bác sĩ cũng phát hoảng. Bác sĩ Châu cho biết: “Lịch làm việc của chị Hà kín từ 7h sáng cho đến 7h tối, thậm chí những hôm còn làm thêm đến 10h đêm. Tất cả công việc nhà từ nội trợ cho đến chăm sóc con cái, chị đều giao phó cho người giúp việc”. Theo lời chị Hà kể thì chị không có điều kiện để làm việc nhà bởi cường độ và áp lực công việc của chị rất lớn. Theo bác sĩ Châu, công việc quá căng thẳng chính là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ phải đối mặt với chứng “khô hạn”.
“Khô hạn” là chứng bệnh phụ nữ mọi lứa tuổi cần đề phòng trước áp lực cuộc sống hiện đại.
Thông tin từ Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Tư vấn Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe vị thành niên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: Mỗi ngày trung tâm này nhận được trên dưới 100 cuộc điện thoại gọi đến nhờ tư vấn về các vấn đề sinh sản. Trong đó, rất nhiều các cuộc gọi của các chị em ngoài độ tuổi 30 với rất nhiều băn khoăn về chứng “khô hạn” trong sinh hoạt tình dục. Thậm chí có người còn đặt ra câu hỏi ngây ngô: “Có phải là tôi sắp bị mãn kinh hay không?”. “Có một thực trạng hiện nay đó là rất nhiều phụ nữ mới qua tuổi 30 đã mắc chứng “ngại yêu” như chị Hà. Tình trạng này sẽ khiến họ cảm thấy mình trở nên già nua, xấu xí với các biểu hiện như: vòng hai phình to, đồi mồi xuất hiện nhiều trên da, tóc thì trở nên xơ cứng và đặc biệt, “cô nhỏ” không còn khả năng bôi trơn cho chuyện “ái ân” như trước. Chứng khô âm đạo là một trở ngại lớn đối với đời sống vợ chồng bởi nó gây ra sự đau đớn, làm bạn tình mất hứng. Nếu không tìm ra phương pháp giải quyết, người phụ nữ sẽ phải đối mặt với nguy cơ lãnh cảm, thậm chí đánh mất hạnh phúc lứa đôi vì không tìm được sự hòa hợp trong “chuyện ấy””, bác sĩ Châu cho biết thêm.
“Khan hiếm” vitamin
Mặc dù lứa tuổi sinh sản lý tưởng của nữ giới là từ 25 đến 30, nhưng thời kỳ đỉnh cao của cuộc sống tình dục đối với họ lại từ tuổi 30 trở lên. Theo một nghiên cứu của Kinsey (nhà nghiên cứu về tình dục Mỹ nổi tiếng những năm 40 thế kỷ trước), phụ nữ ở tuổi 30 có nhu cầu và tận hưởng khoái cảm tình dục nhiều hơn mọi lứa tuổi khác trong cuộc đời. Lý giải cho điều này có rất nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là ở độ tuổi này, phụ nữ tự tin hơn về cơ thể mình, ý thức hơn về nhu cầu và quyền lợi của bản thân. Cuộc sống lứa đôi đã đạt đến độ chín muồi nên người nữ thoải mái, mạnh dạn hơn khi trao đổi về vấn đề tình dục với đối tác, từ đó dễ dàng tìm ra được con đường hòa hợp, đạt nhiều “thỏa thuận” có lợi cho cả đôi bên. Nhiều nghiên cứu khác chỉ ra rằng, chị em sẽ đạt đến đỉnh cao ham muốn tình dục khi bước sang tuổi 34. Ở lứa tuổi này, tần suất quan hệ tình dục của họ có thể giảm đi nhưng chất lượng lại được tăng lên đáng kể.
Bác sĩ Lê Minh Châu – Phó Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương).
Như vậy, nếu ở tuổi 30 mà nữ giới đã gặp tình trạng “khô hạn”, mất hứng thú tình dục thì là điều rất trái tự nhiên. Việc xác định nguyên nhân cũng không quá phức tạp. Bác sĩ Lê Minh Châu giải thích: “Sự “khô hạn” ở độ tuổi này không phải là biểu hiện của sự lão hóa hay triệu chứng mãn kinh mà do cơ thể thiếu hụt vitamin nhóm B. Bởi ở độ tuổi này, trọng lượng cơ thể tăng nhanh khiến chị em thường giảm bớt chất tinh bột và đạm trong khẩu phần ăn. Từ đó dẫn đến cơ thể bị thừa vitamin C và thiếu vitamin nhóm B trầm trọng. Bên cạnh đó, việc dùng nhiều kháng sinh, lao động nặng nhọc cũng dẫn đến tình trạng “khan hiếm” vitamin. Theo đó, sự “khô hạn” sẽ xuất hiện gây cản trở chuyện “ân ái””. Ngoài ra, khi “cô nhỏ” bị mắc bệnh, nhiều chị em thường tùy tiện dùng thuốc kháng sinh, từ đó dẫn đến mất cân bằng hệ sinh lý “vùng kín”, thay đổi độ PH âm đạo. Đây cũng là nguyên nhân khiến “cô nhỏ” thiết chất bôi trơn. Về nguyên nhân khiến chị em bị “khô hạn”, bác sĩ Châu cho biết thêm: Phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30 phải gánh trách nhiệm về công việc cũng như gia đình khá nặng nề, lại cộng thêm việc thiếu ngủ khiến cho cảm xúc khó cân bằng. Nếu không có sự hiểu biết, thông cảm và trợ giúp từ người chồng thì những cảm xúc “ân ái” sẽ rất khó được đánh thức.
Giải pháp cứu “cánh đồng khô hạn”
Theo bác sĩ Châu, để phòng ngừa cũng như góp phần điều trị chứng “khô hạn”, chị em nên chú ý tới sinh hoạt hàng ngày, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất như uống nước. Cung cấp đủ nước cho cơ thể là điều rất quan trọng. Nữ giới cần uống ít nhất từ 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. Đây là cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả không ngờ. Ngoài chăm chỉ uống nước, các Eva cũng cần xây dựng cho mình chế độ ăn uống cân
Sức khỏe của “cô nhỏ” đóng vai trò quan trọng trong đời sống “gối chăn” của mỗi cặp vợ chồng. Do đó, việc chăm sóc nó khỏe mạnh cũng chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong trường hợp bạn tình mắc chứng bệnh khó nói này, người đàn ông không nên tỏ thái độ chán nản, buông xuôi mà cần động viên, chia sẻ và cùng tìm cách giải quyết. Đôi khi không cần thực hiện quy trình điều trị phức tạp, người phụ nữ cũng có thể lấy lại được “phong độ” nhờ sự nghỉ ngơi, cân bằng tâm sinh lý và sự quan tâm của chồng. Khi làm “chuyện ấy”, cả hai nên đầu tư cho phần “khỏi động”, kéo dài “khúc dạo đầu” và kỹ càng hơn một chút. Thậm chí, vợ chồng có thể cùng nhau xem đoạn phim nóng bỏng, giúp nàng khơi gợi những cảm xúc ham muốn ẩn kín. Nhiều cô nàng ban đầu “khô như ngói” song khi được đối phương chiều chuộng, nâng niu thì lại “dạt dào” trở lại như thường.
bằng. Cơ thể phải nhận được đầy đủ sự hỗ trợ mà chúng cần để hoạt động một cách đúng đắn và duy trì sự cân bằng của lượng hóc-môn. Những chế độ ăn có ít chất béo mà nhiều người phụ nữ theo đuổi để giữ dáng sẽ khiến cơ thể không có đủ những chất dinh dưỡng thiết yếu mà chúng cần để sản xuất ra các hóc-môn tình dục. Chẳng hạn, cholesterol đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiết ra dịch bôi trơn trong âm đạo. Trong khi đó, phụ nữ thường có xu hướng kiêng những thực phẩm giàu cholesterol như thịt, cá, trứng…, vì vậy mà cơ thể sẽ không có đủ dịch bôi trơn. Bên cạnh đó, có một số loại dưỡng chất mà bạn không thể bổ sung cho cơ thể đầy đủ nếu chỉ thông qua chế độ ăn uống. Hơn nữa, nếu là người ăn chay, cơ thể sẽ bị thiếu hụt nhiều vitamin hoặc khoáng chất vốn không dồi dào trong thức ăn. Do đó, nên cố gắng uống các loại thuốc để bổ sung thêm khoáng chất và vitamin cho cơ thể.
Cũng theo bác sĩ Châu thì để phòng ngừa sự “khô hạn”, tốt nhất phụ nữ nên trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về việc chăm sóc “vùng kín”, nên kiểm tra phụ khoa định kỳ. Đồng thời, chị em nên hạn chế tình trạng nạo phá thai, sống lành mạnh một vợ một chồng, sinh đẻ có kế hoạch. Ngoài ra, các Eva nên biết cách giải tỏa để tránh tình trạng căng thẳng, streess kéo dài. Đặc biệt khi thấy khí hư ra nhiều, có mùi hôi hay mùi khác lạ, gây ngứa nên đi đến các cơ sở chuyên khoa để khám ngay, uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, không nên để viêm nhiễm quá nặng vì đây cũng là nguyên nhân khiến “cô nhỏ” ốm yếu, không thể tiết dịch bôi trơn.
Huyền Nga
Nam giới có thể “nhịn yêu” bao lâu? Điều gì xảy ra khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài?
Phòng the - 12 giờ trướcGĐXH - Nhiều nam giới băn khoăn liệu việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Có người vì công việc, hoàn cảnh gia đình hoặc sau đổ vỡ hôn nhân mà nhiều tháng, thậm chí nhiều năm không có đời sống tình dục.
6 lý do khiến phụ nữ khó đạt cực khoái hơn sau khi mãn kinh
Phòng the - 1 ngày trướcỞ giai đoạn mãn kinh, cơ thể phụ nữ trải qua những thay đổi lớn về cả nội tiết tố lẫn thể chất. Những thay đổi này vô tình trở thành rào cản khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn hơn trước.
Cẩn trọng khi dấu hiệu này xuất hiện sau quan hệ tình dục
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng cảm giác đau đầu xuất hiện trong lúc hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục chỉ là hiện tượng nhất thời do mệt mỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia thần kinh cho biết đây là tình trạng có thật trong y học và dù phần lớn trường hợp là lành tính, một số ít lại có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm như xuất huyết não hoặc đột quỵ.
Quan hệ tình dục nhiều có gây suy thận? Nhiều người hiểu nhầm vì một dấu hiệu quen thuộc
Phòng the - 3 ngày trướcGĐXH - Không ít người từng nghe những lời cảnh báo như: "Quan hệ nhiều sẽ hại thận", "Đàn ông ham chuyện ấy dễ bị yếu thận", hay "Ngày nào cũng gần gũi thì sau này thận suy". Những quan niệm này được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là nam giới bước vào tuổi trung niên.
4 triệu chứng 'kỳ lạ' sau quan hệ tình dục và cách xử trí
Phòng the - 4 ngày trướcGĐXH - Đối với nhiều cặp đôi, quan hệ tình dục là hoạt động tự nhiên giúp tăng sự gắn kết và mang lại cảm giác thư giãn, hạnh phúc. Thế nhưng không phải lúc nào cơ thể cũng phản ứng theo cách dễ chịu như mong đợi.
7 nguyên nhân âm thầm khiến nhiều cặp đôi xa cách
Phòng the - 5 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ rằng ham muốn tình dục giảm dần theo thời gian là điều tất yếu của hôn nhân. Sau những năm tháng chung sống, công việc, con cái và vô vàn áp lực cuộc sống dường như khiến "chuyện ấy" không còn được ưu tiên như trước.
5 điều cấm kỵ sau khi "yêu", cố làm sẽ rước hoạ vào thân
Phòng the - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi quan hệ tình dục, không ít người truyền tai nhau những lời khuyên như không được đi tiểu ngay, không được tắm, không được uống nước lạnh hay phải tránh ngủ ngay lập tức. Những thông tin này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và được nhiều người tin là "bí quyết giữ sức khỏe".
5 điều cần có để 'hồi sinh' đời sống tình dục
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Giảm ham muốn tình dục không đơn thuần là hệ quả của tuổi tác hay thời gian. Trong nhiều trường hợp, đây là tín hiệu cho thấy cơ thể, tâm lý hoặc chính mối quan hệ của hai người đang gặp vấn đề. Vì thế cần cải thiện các vấn đề khác thuộc về mối quan hệ nếu muốn "hồi sinh" đời sống tình dục.
Tăng kích thước dương vật có thực sự giúp "cuộc yêu" thăng hoa hơn? Điều nhiều nam giới đang hiểu chưa đúng
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Không ít nam giới từng ít nhất một lần băn khoăn về kích thước dương vật của mình. Những quảng cáo về thuốc tăng kích thước, phẫu thuật làm dài hay các sản phẩm "cải thiện bản lĩnh đàn ông" xuất hiện dày đặc càng khiến nhiều người tin rằng kích thước là yếu tố quyết định chất lượng đời sống tình dục.
Nam giới cần biết, có một lý do rất nhiều phụ nữ âm thầm từ chối tình dục
Phòng the - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều đàn ông từng nghĩ rằng phụ nữ từ chối chuyện chăn gối vì mệt mỏi, lạnh nhạt hay hết cảm xúc. Nhưng thực tế, có một lý do rất phổ biến mà không ít người vợ chưa từng nói ra: họ cảm thấy cơ thể mình “chưa đủ đẹp” để được nhìn thấy trong những khoảnh khắc thân mật.
'Giờ vàng' cho chuyện chăn gối theo từng độ tuổi: Càng lớn tuổi càng khác điều nhiều người nghĩ
Phòng theGĐXH - Nhiều người cho rằng ham muốn tình dục chỉ đơn giản phụ thuộc vào cảm xúc hoặc sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nội tiết và sức khỏe tình dục, cơ thể ở mỗi độ tuổi lại có một “khung giờ vàng” khác nhau cho chuyện chăn gối.