Bất cẩn trong lúc xay thịt, người phụ nữ bị cuốn cả bàn tay vào máy

| Y tế

GiadinhNet - Do hai đốt của ngón 2 bị dập nát nặng nề nên các phẫu thuật viên đã quyết định cắt bỏ để tránh hoại tử gây biến chứng đến các vùng xung quanh.

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công khi giữ gần nguyên vẹn bàn tay phải cho một phụ nữ bị cuốn vào máy xay thịt.

Theo đó, khi đang dùng thìa cho thịt vào máy xay, do lực ấn mạnh khiến chiếc thìa trượt ra và cuốn theo cả bàn tay phải của bà N.T.T.N (46 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) vào máy xay. Ngay lập tức, bà N. được người thân đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng tỉnh, đau nhiều và bàn tay phải mắc kẹt trong cối xay thịt.

Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình quyết định chuyển mổ cấp cứu để xử trí tổn thương, cứu bàn tay và hạn chế thấp nhất nguy cơ hoại tử không thể phục hồi.

Nói về ca mổ, bác sĩ Lương Toàn Thắng -Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình thông tin, quá tình phẫu thuật, các bác sĩ cẩn trọng tháo rời từng bộ phận chiếc máy xay để hạn chế tác động lên bàn tay bị dập nát. Sau đó, đánh giá tổn thương cho thấy, bàn tay phải bị dập nát phức tạp, chảy nhiều máu, các ngón 1, 2, 3 đứt gần rời.

Bất cẩn trong lúc xay thịt, người phụ nữ bị cuốn cả bàn tay vào máy - Ảnh 2.

Hình ảnh bàn tay của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật. Ảnh: H.Trang

Kíp mổ tiến hành xử trí kỹ các tổn thương, phối hợp sử dụng kính vi phẫu để khâu nối lại những mạch máu nhỏ, khâu gân và cố định xương các ngón tay. Do hai đốt của ngón 2 bị dập nát nặng nề nên các phẫu thuật viên đã quyết định cắt bỏ để tránh hoại tử gây biến chứng đến các vùng xung quanh. Sau mổ 5 ngày phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhân phục hồi tốt, cử động được nhẹ nhàng, có cảm giác bàn tay.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong quá trình sử dụng máy xay thịt hoặc các loại máy tự động, mọi người cần chú ý cẩn trọng. Trường hợp gặp tai nạn không nên cố gắng kéo tay ra, cần nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để bác sĩ cấp cứu và xử trí kịp thời.

Đức Tùy 

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Y tế -

GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.