Bắt Cục phó Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ

| Pháp luật

GiadinhNet – Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với ông Vi Ngọc Khang – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh này.

Theo đó, ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Vi Ngọc Khang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.

Ngoài  ông Khang còn có các ông Chu Ngọc Hoàng, Bùi Mạnh Công, Hà Minh Tuyền (kiểm sát viên thị trường, thuộc đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ) cũng bị bắt giữ và khám xét.

Những người này bị bắt giữ để điều tra hành về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bắt Cục phó Cục Quản lý thị trường Phú Thọ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Thông tin ban đầu cho thấy, sau khi nhận được đơn có nội dung tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Đội Quản lý thị trường số 8 (Cục Quản lý thị trường Phú Thọ), Tổng cục Quản lý thị trường đã khẩn trương làm việc trực tiếp với Cục Quản lý thị trường Phú Thọ và các đơn vị, cá nhân có liên quan, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình điều tra, xác minh.

Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giữ đối với 4 công chức Cục Quản lý thị trường Phú Thọ nêu trên.

T.Sơn

Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.