Bắt đối tượng truy nã trốn sang Hàn Quốc về Việt Nam

| Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Văn Tấn gây án ở Việt Nam sau đó trốn sang Hàn Quốc, bị Interpol Việt Nam phối hợp với Văn phòng Interpol Hàn Quốc  xác minh, bắt giữ tại Hàn Quốc.

Ngày 30/6, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết đã tiếp nhận đối tượng truy nã trốn sang Hàn Quốc để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng là Nguyễn Văn Tấn (SN 1989), trú xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Vào tháng 12/2018, Nguyễn Văn Tấn cùng một số đối tượng đã có hành vi gây thương tích cho anh P.V.M, SN 1990, tại xã Mỹ An, Lục Ngạn. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tấn đã bỏ trốn sang nước ngoài.

Bắt đối tượng truy nã trốn sang Hàn Quốc về Việt Nam - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Tấn bị đưa về Việt Nam để xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã gửi hồ sơ truy nã đối tượng Tấn đến Văn phòng Interpol Việt Nam. Interpol Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Interpol các quốc gia thành viên xác minh thông tin về di biến động của đối tượng và xác định Nguyễn Văn Tấn có mặt tại Hàn Quốc. Interpol Việt Nam đã đề nghị Văn phòng Interpol Hàn Quốc hỗ trợ xác minh, bắt giữ và bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tấn cho Việt Nam.Văn phòng Interpol Việt Nam đã dẫn giải Nguyễn Văn Tấn từ Hàn Quốc về bàn giao cho Công an huyện Lục Ngạn để điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt người phụ nữ thay họ tên, lẩn trốn truy nã suốt 20 nămBắt người phụ nữ thay họ tên, lẩn trốn truy nã suốt 20 năm

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ đối tượng Mã Thị Phương (41 tuổi, trú tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường) sau 20 năm trốn truy nã.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.