Bắt gã thợ hồ đâm chết người ở công trình tại TP Thủ Đức

| Pháp luật

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Tiến đã đâm chết đồng nghiệp rồi bỏ trốn nhưng công an truy xét, bắt giữ nhanh.

Công an TP.Thủ Đức vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm Phạm Thanh Tiến (23 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là anh N.V.T. (41 tuổi, quê Vĩnh Long).

Bắt gã thợ hồ đâm chết người ở công trình tại TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Hiện trường vụ giết người là công trình xây dựng tại TP Thủ Đức

Tiến và nạn nhân T. cùng làm việc tại công trình xây dựng trên đường Thống Nhất (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức).

Tối 3/3, cả nhóm thợ, phụ hồ tổ chức ăn nhậu tại công trình. Khi đang nhậu, Tiến phát sinh mâu thuẫn, cự cãi rồi xô xát với một số đồng nghiệp. Khi những người khác can ngăn, Tiến bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Tiến quay lại thì tiếp tục cự cãi, xô xát với bạn nhậu. Thanh niên này đã dùng dao tấn công, đâm anh T. gục tại chỗ, rồi bỏ chạy thoát thân.

Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an vào cuộc, nhanh chóng xác định Tiến là kẻ gây án nên tổ chức truy bắt. Mới đây, lực lượng trinh sát đã lên đường, phục kích, bắt giữ Tiến đang trốn ở quê nhà Tiền Giang.

Bước đầu, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại đồng nghiệp.

Người tình làm lộ cung đường trốn chạy của nghịch tử giết bố ruộtNgười tình làm lộ cung đường trốn chạy của nghịch tử giết bố ruột

Sau khi sát hại bố ruột, Minh bỏ trốn vào rừng sâu. Cơ quan công an đã phải huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ truy lùng ráo riết suốt 4 ngày mới bắt được nghịch tử này.

Theo Phước An

Vietnamnet.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.