|
|
|
Trụ sở Công ty CP Vận tải ôtô Nghệ An. |
Cùng bị bắt với Giáp còn có hai đối tượng khác là Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1971) và Trần Mạnh Cường (sinh năm 1979).
Như Báo GĐ&XH đã phản ánh: Nguyễn Hữu Giáp là ủy viên HĐQT, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Công ty CP vận tải ôtô Nghệ An.
Ngày 14/10, Giáp cùng Giang và Cường gọi hơn 20 người được coi là dân "anh chị" kéo đến nhà bà Cao Thị Thanh, đại diện của Cty TNHH Thanh Thành Đạt ở phường Quán Bàu, TP Vinh.
Tại đây, Giáp và đồng bọn đã chửi bới, đe dọa bà Thanh vì cho rằng, Công ty Thanh Thành Đạt đã mua rẻ cổ phần của các cổ đông Công ty CP vận tải ôtô Nghệ An. Đe dọa bà Thanh xong, nhóm người này kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Đoàn (63 tuổi), nguyên Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP vận tải ôtô Nghệ An.
Sau khi cáo buộc ông Đoàn tiếp tay cho bà Cao Thị Thanh mua cổ phần, Giáp đã tát vào mặt ông, xách ngược tai ông. Thấy vậy, chị Nga, con gái ông Đoàn chạy đến can ngăn liền bị Giáp đánh ngã gục. Đoàn người này tiếp tục kéo đến nhà anh Nguyễn Hữu Thái cách đó hơn 100m để gây rối. Nhà chỉ có chị Dung, vợ anh Thái ở nhà nên bọn chúng đã đe dọa cắt chân chị Dung rồi ra về.
Việc làm của Nguyễn Hữu Giáp và đồng bọn đã làm náo loạn cả phu khố Ngô Gia Tự, làm cho bà con hết sức bất bình, khối phố đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm minh nhóm người này. Thông tin ban đầu cho biết, sở dĩ Giáp thuê người dằn mặt những người nói trên là để đòi lại số cổ phần mà cha con Giáp đã bán cho Cty TNHH Thanh Thành Đạt.
Ngày 6/10, ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP vận tải ôtô Nghệ An (là bố đẻ của Giáp) đã cùng các con bán hết số cổ phần của mình cho Cty Thanh Thành Đạt với giá gấp 10 lần hiện tại, sau đó 100% cổ đông cũng bán nốt. Giáp cho rằng bán như thế là bị hớ nên thuê người dằn mặt bà Thanh, ông Đoàn hòng đòi lại số cổ phần đã bán.
Nhóm PVPL