Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đánh bạc hàng chục tỷ đồng

Thứ hai, 21:52 10/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Trong thời gian làm Đại lý cấp 2, Hùng và Hậu đã giúp Đại lý cấp 1 giao dịch mua bán Rik với hàng trăm đối tượng. Từ đó, giúp các đối tượng tham gia đánh bạc trên Hệ thống game bài Rikvip.

Người phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng bởi chiêu trò không tưởngNgười phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng bởi chiêu trò không tưởng

GĐXH - Với thủ đoạn không tưởng, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tiến Hùng (SN 1990, trú tại tổ 3, phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp) và Dương Trung Hậu (SN 1992, trú tại tổ 3, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, thông qua việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện Hùng và Hậu có hành vi thiết lập tài khoản game bài Rikvip và đăng ký làm Đại lý cấp 2 cho Hệ thống game bài Rikvip nhằm trục lợi.

Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức đánh bạc hàng chục tỷ đồng - Ảnh 2.

2 đối tượng Hùng và Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an trong tỉnh và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến các tài khoản làm Đại lý trên Hệ thống game bài Rikvip của đối tượng Nguyễn Tiến Hùng và Dương Trung Hậu.

Qua công tác điều tra xác định, từ ngày 2/2/2017 đến ngày 9/8/2017, Nguyễn Tiến Hùng đã làm Đại lý cấp 2 cho game Rikvip thông qua 2 tài khoản “khoinhan1" và “baoannh" tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khoảng 28,6 tỷ. Từ ngày 19/5/2017 đến ngày 9/8/2017 Dương Trung Hậu đã làm Đại lý cấp 2 cho game Rikvip thông qua tài khoản "zinriktd” tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền 5 tỷ đồng.

Trong thời gian làm Đại lý cấp 2, Hùng và Hậu đã giúp Đại lý cấp 1 giao dịch mua bán Rik với hàng trăm đối tượng. Từ đó, giúp các đối tượng tham gia đánh bạc trên Hệ thống game bài Rikvip.

Hiện Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Hệ thống game bài Rikvip là một hình thức đánh bạc trực tuyến trên mạng và là một cổng trò chơi (game) hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window phone được sử dụng cho các thiết bị như: Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, máy vi tính... 

Hệ thống Rikvip tích hợp 54 hình thức game bài đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc trò chơi dân gian như: Tài sửu, ba cây, tá lả, sâm lốc... 

Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game Rikvip. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 8/2017, Hệ thống game bài Rikvip đã thu hút lượng người chơi rất lớn, thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội, gây nhiều hệ quả xấu, tiêu cực cho xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Video triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến ở Quảng Ninh.

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 23 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top