Bắt giữ bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Bình Dương

| Pháp luật

Sáng nay công an xã Thuận Giao đã bắt giữ bảo mẫu TrầnThị Phụng ở ấp Bình Thuận (Bình Dương).

 
Sáng nay công an xã Thuận Giao đã bắt giữ bảo mẫu TrầnThị Phụng ở ấp Bình Thuận (Bình Dương) - người phụ nữ hành hạ đứa trẻ trong clip được tung lên mạng, để điều tra về hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em.

Bà Trần Kim Phụng bất ngờ khi biết tin có người quay video clip cảnh bà tắm cho em bé 3 tuổi được tung lên mạng.


Chỉ 30 phút sau khi đoạn video ghi lại cảnh một bảo mẫu hành hạ em bé trong khi tắm được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, sáng nay công an xã Thuận Giao đã tìm đến căn nhà số 2/91 tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương) - cơ sở giữ trẻ tư trong clip để xác minh làm rõ.

Tại đây bà Trần Kim Phụng (bảo mẫu được xác định trong clip) đã thừa nhận hình ảnh người phụ nữ đang tắm cho em bé trong clip chính là bà. Còn em bé bị hành hạ tên là Hồ Thị Thúy Ngân, 3 tuổi, con của một gia đình công nhân được bố mẹ gửi trẻ ở nhà của bà Phụng. Bé đã được gửi ở đây gần 2 năm nay.

Hiện bà Phụng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.