Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy, đâm xe vào cảnh sát

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Thành đã bất ngờ tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ trốn

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, Đồn biên phòng Phúc Sơn và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nậm Cắn phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma tuý, đâm xe vào cảnh sát

 - Ảnh 1.

Đối tượng Thành cùng tang vật.

Theo đó, vào lúc 12h45' ngày 15/5, tại khu vực thôn 9, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn), cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Lương Văn Thành (SN 1971, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Thành đã bất ngờ tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng này. Tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận số ma túy trên được mua tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

“Thủ” súng đạn trong nhà để phục vụ buôn bán ma tuý“Thủ” súng đạn trong nhà để phục vụ buôn bán ma tuý

GiadinhNet - Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa phá thành công chuyên án 321M, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Phẫn nộ cô giáo trùm nilong kín vào đầu học sinh

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.