Bắt giữ đối tượng xâm hại bé gái 11 tuổi trong nhà nghỉ

| Pháp luật

GiadinhNet - Tại nhà nghỉ, Tuấn đã có hành vi xâm hại tình dục bạn gái 11 tuổi.

Hành vi đáng trách của người mẹ trẻ bán con 2 tuổi để trả nợ tiền ăn chơiHành vi đáng trách của người mẹ trẻ bán con 2 tuổi để trả nợ tiền ăn chơi

GiadinhNet - Với lý do nợ nần, không có tiền trả, một người mẹ trẻ đã tìm cách bán đứa 2 tuổi để lấy tiền. May mắn vụ việc được phát hiện kịp thời, cháu bé đã thoát khỏi bàn tay của những kẻ buôn bán người

Công an huyện Lập Thạch (tỉnh vĩnh Phúc) đang tạm giữ hình sự Bàng Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé gái 11 tuổi.

Trước đó, ngày 28/8, Công an huyện Lập Thạch nhận được tin báo của anh H. (trú tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về việc, khoảng 17h ngày 27/8, con gái anh là cháu M. (SN 2011) đi chơi với bạn. Tới 5h ngày 28/8, cháu M. trở về nhà.

Bắt giữ đối tượng xâm hại bé gái 11 tuổi trong nhà nghỉ - Ảnh 2.

Đối tượng Bàng Văn Tuấn. Ảnh:CA

Thấy M. có biểu hiện bất thường, người thân gặng hỏi thì cháu cho biết, quá trình đi chơi, cháu đã bị Bàng Văn Tuấn xâm hại tình dục tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Lập Thạch.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.


C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.