Bắt hai đối tượng dùng kiếm chém công an

| Pháp luật

GĐXH - Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) vừa bắt giữ 2 đối tượng dùng hung khí chống lại người thi hành công vụ rồi bỏ trốn vào rừng.

Khoảng 15h30 ngày 4/10/2024, Công an xã Tân Hương (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) nhận được tin báo của người dân, tại thôn Khe May, xã Tân Hương, có đối tượng Lục Văn Đông (SN 1979) đang dùng kiếm đe dọa không cho họ gặt lúa. Lúc này, Tổ công tác do Thiếu tá Lương Văn Chiến – Trưởng Công an xã Tân Hương dẫn đầu cùng 3 đồng chí Công an xã và lực lượng ANTT thôn Khe May đến giải quyết vụ việc. 

Tuy nhiên, đối tượng Lục Văn Hùng (SN 1975, trú thôn Khe May (là anh trai của Lục Văn Đông) cầm dao đe dọa và chửi bới tổ công tác. 

Tổ công tác đã yêu cầu Hùng bỏ dao xuống nhưng đối tượng không chấp hành. 


Bắt hai đối tượng dùng kiếm chém công an- Ảnh 1.

Đối tượng Hùng bị bắt (ảnh tư liệu).

Đồng chí Chiến đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo (súng đạn cao su) yêu cầu Hùng chấm dứt hành vi đe dọa tổ công tác. Tuy nhiên Hùng không chấp hành, còn dùng dao đuổi tổ công tác. Cùng lúc đó, đối tượng Lục Văn Đông từ trên đồi chạy xuống, cầm cây kiếm dài khoảng 1,5m chém vào lưng và sau gáy đồng chí Lương Văn Chiến, rồi tiếp tục đuổi theo các thành viên của tổ công tác, sau đó 2 đối tượng cầm theo hung khí chạy về phía đồi sau nhà.

Theo nhận định, Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng là những đối tượng manh động, có khả năng khi bỏ trốn chúng còn mang theo súng tự chế. Công an huyện Yên Bình phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh tiến hành tổ chức truy đuổi. Đến chiều 5/10 lực lượng công an đã bắt được đối tượng Hùng.

Về phần đồng chí Lương Văn Chiến, do được đưa đến Trạm y tế xã để sơ cứu vết thương kịp thời và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái nên vết thương hiện không còn gây nguy hiểm đến tính mạng.


9 giấy tờ cần chuẩn bị để được cấp mới sổ đỏ năm 2024, người dân cần biết

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.