Bắt kẻ dùng vật giống súng xông vào cửa hàng Thế giới di động cướp tài sản

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi gây ra vụ cướp táo tợn cửa hàng Thế giới di động tại TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Hòa đã vào tỉnh Lâm Đồng để lẩn trốn.

Đôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình gần 20 năm truy bắt kẻ "điên tình" (P1): Tiếng thét trong đêm Trung thuĐôi nam nữ chết cạnh chùa vắng và hành trình gần 20 năm truy bắt kẻ 'điên tình' (P1): Tiếng thét trong đêm Trung thu

GĐXH - Năm 2003, trong đêm trung thu tại thôn 10, xã Liên Khê (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã xảy ra vụ án mang đặc biệt nghiêm trọng. Một đôi nam nữ vừa tuổi trăng tròn đã bị sát hại ngay cạnh ngôi chủa cổ vắng vẻ. Vụ án đó phải mãi tới 17 năm sau thì Công an TP Hải Phòng mới bắt được kẻ thủ ác.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (SN 1996, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động ở TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vào tối 13/2.

Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực đèo Bảo Lộc, cách TP Đà Lạt khoảng 130km, khi đang trên đường bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng thu giữ được nhiều vật chứng liên quan vụ cướp.

Bắt kẻ dùng vật giống súng xông vào cửa hàng Thế giới di động cướp tài sản - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hòa bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm các thủ tục để bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 13/2, một đối tượng nam giới đeo khẩu trang, sử dụng vật dài màu đen có hình dạng giống súng xông vào cửa hàng Thế giới di động tại địa phận phường Hùng Vương (TP Phúc Yên).

Bắt kẻ dùng vật giống súng xông vào cửa hàng Thế giới di động cướp tài sản - Ảnh 3.

Đối tượng Hòa bị công an bắt giữ

Thời điểm trên, bên trong cửa hàng chỉ có 2 nhân viên nữ. Lúc này, nghi phạm đã có hành vi đe dọa nhân viên, sau đó cướp tài sản rồi tẩu thoát.

C.Lê - P.An
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.