Bắt kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo rồi lẩn trốn suốt 5 năm

| Pháp luật

Sau 5 năm lẩn trốn vì mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của người dân, đối tượng Văn Phú Hoàng vừa bị Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) bắt giữ.

Ngày 8/10, thông tin từ Công an TP Kon Tum cho biết, đã truy bắt thành công đối tượng Văn Phú Hoàng (31 tuổi, trú tại thôn Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Văn Phú Hoàng là đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt của bà P.T.T. (SN 1988, trú tại TP Kon Tum) 100 triệu đồng rồi bỏ trốn vào 5 năm trước.

Bắt kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo rồi lẩn trốn suốt 5 năm - Ảnh 1.

Lực lượng công an tiến hành làm thủ tục cấp căn cước công dân cho Văn Phú Hoàng. Ảnh: Công an TP Kon Tum

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 14h ngày 18/3/2019, bà T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 08481505XX. Người này giới thiệu là nhân viên ngân hàng, yêu cầu bà T. cung cấp số thẻ và tài khoản ngân hàng giao dịch online kèm theo mật khẩu.

Sau khi lấy được thông tin từ bà T. cung cấp, kẻ gian đã thực hiện giao dịch chuyển khoản và chiếm đoạt 100 triệu đồng của bà T. Phát hiện bị mất tiền, bà T. đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Văn Phú Hoàng đang mang 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; bị công an nhiều địa phương truy tìm.

Để đối phó cơ quan chức năng, Hoàng thường xuyên thay đổi chỗ ở, số điện thoại, thậm chí không đăng ký thủ tục cấp căn cước công dân. Vì vậy công tác truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đến rạng sáng 3/10, Công an TP Kon Tum đã tóm gọn Văn Phú Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Giả danh công an lên ứng dụng hẹn hò lừa đảoGiả danh công an lên ứng dụng hẹn hò lừa đảo

GĐXH - Không có nghề nghiệp nhưng Dũng tự nhận mình là công an. Từ đây, đối tượng thông qua ứng dụng hẹn hò trên mạng để lấy niềm tin và lừa tiền phụ nữ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.