Bắt khẩn cấp 3 đối tượng "bảo kê" dịch vụ hoả táng

| Pháp luật

GiadinhNet – Các đối tượng đã sử dụng nhiều "trò bẩn" để đe doạ, cưỡng ép các cơ sở dịch vụ tang lễ phải nộp tiền cho chúng.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Quang (tức Quang con – SN 1997, trú tại Nam Trực, Nam Định, có 2 tiền án); Trần Xuân Hà ( tức Hà sắc, SN 1973, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, có 2 tiền án) và Bùi Hải Quang (tức Quang Hà, SN 1978, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Cả 3 đối tượng đều bị bắt để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu cho thấy, Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Mỹ Lộc, Nam Định) là đơn vị quản lý tại Đài hoá thân Thanh Bình (TP Nam Định) có ký hợp đồng  độc quyền với Công ty T ( TP Nam Định).

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cưỡng đoạt tiền dịch vụ hoả táng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau khi có hợp đồng, Công ty T liên hệ với các cơ sở dịch vụ táng lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định để thông báo và đề nghị các cơ sở này nếu nhận dịch vụ hoả táng phải thông báo cho phía công ty này.

Công ty T cũng thoả thuận mỗi trường hợp hoả táng tại Thanh Bình, các cơ sở phải nộp số tiền là 10 triệu 5 trăm nghìn đồng. Trong đó 5 triệu 5 trăm nghìn đồng là tiền hoả táng, số còn lại là các dịch vụ khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 11/2019, các đối tượng Hữu Quang, Hà và Hải Quang cùng một số đối tượng khác xuống địa bàn huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu có hành vi đe doạ một số cơ sở làm dịch vụ tang lễ. Các đối tượng trên đã yêu cầu những cơ sở trên phải thông báo cho mình số ca hoả táng và nộp số tiền 500 nghìn đồng.

Cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã chiếm đoạt số tiền 39 triệu đồng của 5 bị hại.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.