Bắt người phụ nữ lừa đảo 'chạy án' 4 tỷ đồng

| Pháp luật

Tự nhận có quen biết lãnh đạo tỉnh có thể giúp Giám đốc công ty "chạy án", Nguyễn Thị Bích Thành (SN 1982) đã nhận của người này 4 tỷ đồng, sau đó chi tiêu cá nhân.

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Bích Thành (SN 1982, trú tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội) về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt người phụ nữ lừa 'chạy án' 4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thành. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, với thủ đoạn tự giới thiệu mình là người có quen biết với lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hoá, đối tượng Nguyễn Thị Bích Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một Giám đốc Công ty có địa chỉ ở Hà Trung (Thanh Hóa).

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Thành đã tìm hiểu và biết ông N.X.P, hiện là Giám đốc Công ty đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hoá điều tra xác minh, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Sau khi gặp gỡ ông P,  Thành nói có thể "nhờ" các mối quan hệ của mình để tác động, xin cho ông P không bị xử lý hình sự. Sau khi thống nhất, Thành đã nhận của gia đình ông N.X.P tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Nguyễn Thị Bích Thành đã chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.