Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt nhóm "choai choai" đeo khăn đỏ để nhận diện khi hỗn chiến

Thứ bảy, 18:19 05/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 5/11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Bá Cường (SN 2006, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Ngô Trọng Hiếu (SN 2005, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), Trần Đức Minh (SN 2006, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Phan Bùi Đạt (SN 2004, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), Hồ Hải Anh (SN 2006, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng).

Trước đó, Vũ Minh Nghĩa (SN 2005, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ về hành vi Gây rối trật tự công cộng) xảy ra mâu thuẫn với nhóm đối thủ là Huy Tú (ở Phúc Xá, Ba Đình) và Nhật Minh (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hai bên hẹn nhau 23h30 ngày 30/10 sẽ gặp nhau tại vành đai 3 để "quyết đấu".

Vũ Minh Nghĩa là gọi một số bạn bè quen biết rủ cùng đi đánh nhau. Nhóm đối tượng chuẩn bị phương tiện xe máy không lắp biển số và một số loại hung khí.

Bắt nhóm "choai choai" đeo khăn đỏ để nhận diện khi hỗn chiến - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ (ảnh tư liệu)

Khi gặp nhau, Vũ Minh Nghĩa phát cho mỗi người trong nhóm một chiếc khăn quàng đỏ của học sinh để mọi người buộc vào tay, nhằm nhận biết trong lúc đánh nhau.

Sau đó, các đối tượng đi ra khu vực bãi đá gần dự án Louis city lấy 12 chiếc "phóng lợn" dài gần 2 mét, gắn dao nhọn rồi tụ nhau đi dọc phố Thịnh Liệt - đường bờ sông - Tân Mai - Kim Đồng - Giải Phóng - Vành đai 3 - Gamuda nhưng không gặp nhóm đối thủ.

Khi đang đi đến cuối đường Tam Trinh, thấy nhiều xe máy đi phía sau biết là nhóm đối thủ, cả nhóm của Vũ Minh Nghĩa đi đến địa điểm gần đó để đánh nhau. Tại trước số 264 - 266 Yên Duyên (Hoàng Mai, Hà Nội), hai bên gặp nhau và đánh nhau bằng chai thủy tinh chứa xăng và phóng lợn. Bị đối thủ đuổi đánh, nhóm của Vũ Minh Nghĩa yếu thế bỏ chạy, sau đó giải tán.

Ngay khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét. Cơ quan Công an đã làm rõ 11 đối tượng tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và tạm giữ 5 đối tượng để điều tra.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 21 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top