Bắt nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

| Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã bơi qua sông Hồng rồi dùng phao (săm ô tô) để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chú ruột bị cháu gái cắt phăng 'của quý' sau khi bị cưỡng hiếpChú ruột bị cháu gái cắt phăng "của quý" sau khi bị cưỡng hiếp

GiadinhNet - Khi định thực hiện hành vi cưỡng hiếp cô cháu gái lần thứ 2, tên "yêu râu xanh" đồng thời là chú ruột của nạn nhân đã bị chính cô gái cắt phăng "của quý".

Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 2h30' ngày 9/8 tại khu vực đường tỉnh lộ 156 (thuộc địa phận xã Bản Vược, huyện Bát Xát), Công an huyện Bát Xát phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu A Mú Sung, Phòng an ninh điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện 4 xe mô tô có dấu hiệu chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngay lập tức 3 xe mô tô quay đầu xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã dừng xe mô tô BKS 24B3-112.77 do Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 2003, trú tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát) phía sau chở Cao Hoàng Vũ (SN 2004, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) để mời về trụ sở phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Bắt nhóm đối tượng dùng săm ô tô đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh:TT

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, tối 8/8, Đức, Vũ cùng các đối tượng Hoàng Bá Được (SN 2003), Trần Nguyên Hưng (SN 2000), cùng trú tại xã Bản Qua (huyện Bát Xát); Lý Văn Mong (SN 1987, ở xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát); Đỗ Văn Tiệp (SN 1986, ở xã Trịnh Tường huyện Bát Xát) cùng tới khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung (huyện Bát Xát) để đón 2 người Trung Quốc.

Tại đây, các đối tượng đã bơi qua sông Hồng rồi dùng phao (săm ô tô) để đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm: Đoàn Sỹ Phi (SN 2000, trú tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Chu Lâm (SN 1989, trú tại huyện Bái, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Sau đó, các đối tượng dùng xe mô tô để đưa 2 người Trung Quốc đi theo đường 35 để giao cho Vũ Văn Lăng (SN 1979, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh) chở đi Hà Nội.

Clip đối tượng trộm chó rồi rút súng bắn người dân ở Bắc Giang (nguồn FB PV pháp luật trẻ)

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.