Bắt nhóm đối tượng lắp camera quay lén tại các nhà nghỉ

| Pháp luật

GiadinhNet – Hai đối tượng Ninh và Duy đã "cất công" lắp nhiều camera vào những vị trí kín đáo tại nhà nghỉ, khách sạn để quay lén các cặp đôi đang "mặn nồng".

Ngày 24/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng Trần Văn Ninh (SN 1998) và Nguyễn Thế Duy (SN2002) đều trú tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn trình báo của chị T (trú tại Vĩnh Phúc) tố cáo nhóm đối tượng ghi trộm cảnh "nhạy cảm" của chị và bạn trai trong nhà nghỉ.

Các đối tượng này đã đe doạ chị T nếu không đưa tiền cho chúng thì sẽ bị tung ảnh "nóng" lên mạng xã hội. Do quá hoảng sợ, chị T đã phải chuyển tiền theo yêu cầu.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh vĩnh Phúc đã làm rõ hai đối tượng thực hiện hành vi trên là Ninh và Duy.

Bắt nhóm đối tượng lắp camera quay lén tại các nhà nghỉ - Ảnh 1.

Đối tượng chỉ chỗ lắp camera quay lén (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ khoảng cuối tháng 11/2020 Ninh đã mua camera rồi thuê 1 phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn tình Vĩnh Phúc để đặt máy quay trộm.

Để tránh bị phát hiện, hai đối tượng gắn camera ở dưới vỏ bọc ổ cắm điện. Sau khi có "tư liệu", Ninh và Duy bám theo để lấy thông tin cá nhân rồi gửi hình ảnh, clip "nhạy cảm" cho nạn nhân đe doạ. Các đối tượng thường "xin đểu" bằng cách hỏi "vay" nạn nhân từ 40 – 50 triệu đồng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ninh và Duy đã chiếm đoạt của 3 cặp đôi số tiền hơn 30 triệu đồng. Công an cũng thu giữ trong điện thoại của nhóm này 79 clip ghi cảnh các cặp đôi "quan hệ" trong nhà nghỉ.

T.Sơn

Thanh Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.