Bắt nhóm đối tượng lên mạng phát tán tin nhắn trúng thưởng xe máy
GiadinhNet - Nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ đã sử dụng mạng Internet mua tên miền “Quazalo.vn” và trò chơi game “Liên minh huyền thoại” phát tán tin nhắn chúc mừng ai đó may mắn trúng thưởng xe máy có giá trị hàng chục triệu đồng rồi lừa đảo.
Sáng 14/10, PPhòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với các đối tượng gồm: Trần Văn Tín (18 tuổi, tú xã Duy Vinh), Võ Quang Nhật (17 tuổi, trú xã Duy Nghĩa), Trần Vương (20 tuổi) và Hồ Long Hải (18 tuổi, cùng trú thị trấn Nam Phước), huyện Duy Xuyên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 9/2014, nhóm đối tượng này sử dụng mạng Internet mua tên miền “Quazalo.vn” và trò chơi game “Liên minh huyền thoại” phát tán tin nhắn chúc mừng ai đó may mắn trúng thưởng xe máy có giá trị hàng chục triệu đồng.
Khi người sử dụng thấy tin nhắn và tưởng mình trúng thưởng liên lạc lại thì bọn chúng hướng dẫn muốn nhận thưởng thì phải chuyển tiền để làm thủ tục và phí vận chuyển từ 3-5 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng của bọn chúng lập chung.
Tính đến ngày bị bắt, nhóm đối tượng này đã lừa nhiều người với số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã công bố lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Văn Trung (SN 1993), Huỳnh Thắng (SN 1995) và Phạm Văn Quang (SN 1987, cùng trú xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam).
Nhóm đối tượng này với thủ đoạn gửi tin nhắn trúng thưởng trên zalo, và hướng dẫn các nạn nhân truy cập vào trang web 123zaloapp.com và liên hệ số điện thoại đăng trên trang web để “nhân viên chăm sóc khách hàng” hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản với lý do phí làm hồ sơ, phí vận chuyển và thuế giá trị gia tăng. Nhiều người đã mắc bẫy của bọn chúng, với tổng số tiền trên 570 triệu đồng.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội