Bắt “nóng” tên cướp khoét tường bỏ trốn trong lúc giám định tâm thần

| Pháp luật

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng có hành vi cướp tài sản rồi bỏ trốn trong lúc chờ giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.


Bắt “nóng” tên cướp khoét tường bỏ trốn trong lúc giám định tâm thần - Ảnh 1.

Đối tượng khoét tường bỏ trốn trong lúc giám định tâm thần.

Theo hồ sơ, tài liệu, ngày 4/6/2021, Chu Quang Sáng (sinh năm 1989, thường trú tại tổ 7, ấp Thanh Tân, xã Thanh Lươn g, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Sáng đã dùng dao đe dọa, khống chế cướp 1 điện thoại Iphone 6 Plus, 1 đôi bông tai bạc và 1 nhẫn vàng của một phụ nữ thường trú tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Ngày 29/9/2021, Sáng được đưa đến nhập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (thuộc khu phố 7, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), để giám định tâm thần. Đang trong quá trình theo dõi chờ giám định tâm thần thì rạng sáng 4/10/2021, Sáng lợi dụng lúc đi vệ sinh đã dùng gạch vỡ đào tường thông ra bên ngoài, rồi chui ra bỏ trốn.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ ngày 7/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện Sáng đang lẩn trốn tại bến xe miền Đông (TPHCM) liền khống chế bắt giữ. Trước khi gây ra vụ cướp tài sản trên, Sáng đã có tới 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.