Bắt "siêu trộm" vừa ra tù gây ra loạt vụ trộm tại nhà thờ ở Huế

| Pháp luật

GiadinhNet - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) vừa bắt giữ một đối tượng vừa ra tù tiếp tục gây ra loạt vụ trộm cắp tài sản tại các nhà thờ, từ đường.

Ngày 2/11, Công an TP Huế, đã bắt giữ đối tượng Trần Đại Tường Nguyên (SN 1986, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt "siêu trộm" vừa ra tù gây ra loạt vụ trộm tại nhà thờ ở Huế - Ảnh 1.

Trần Đại Tường Nguyên gây ra loạt vụ trộm cắp tại nhà thờ, từ đường.

Theo cơ quan công an, giữa tháng 11/2021, tại Nhà thờ Họ Trần, Họ Huỳnh ở thôn Mậu Tài (xã Phú Mậu, TP Huế) liên tục bị mất trộm đồ thờ cúng như: 2 tủ thờ có niên đại 100 năm, các tấm liễng, hoành phi và một số vật dụng thờ cúng. Tiếp đó đến ngày 24/11, Đình làng Dạ Lê, (phường Thuỷ Vân, TP Huế) mất 16 tấm liễng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Huế phát hiện đối tượng Trần Đại Tường Nguyên vừa mới ra tù, có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản, thường đi đến các nhà thờ, đình làng để quan sát, chụp ảnh nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bắt "siêu trộm" vừa ra tù gây ra loạt vụ trộm tại nhà thờ ở Huế - Ảnh 2.

Bắt "siêu trộm" vừa ra tù gây ra loạt vụ trộm tại nhà thờ ở Huế - Ảnh 3.

Một số tang vật liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã làm rõ Nguyên là đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên. Qua khám xét các điểm nghi vấn tiêu thụ, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số tang vật bị mất cắp.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thừa Thiên Huế: Bị mật phục, nhóm lâm tặc bỏ gỗ chạy thoát thânThừa Thiên Huế: Bị mật phục, nhóm lâm tặc bỏ gỗ chạy thoát thân

GiadinhNet - Khi bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào bắt giữ, nhóm lâm tặc đã bỏ lại gỗ và chạy thoát thân vào rừng.

6 biểu hiện của việc thiếu máu trầm trọng

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.