Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt tài xế xe ôtô tông chết người phụ nữ đi tập thể dục rồi bỏ trốn

Thứ bảy, 08:51 09/04/2022 | Pháp luật

Chỉ sau 4 giờ xảy ra vụ việc một người phụ nữ đi tập thể dục bị ôtô tông chết rồi bỏ trốn, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã điều tra, làm rõ và bắt giữ tài xế điều khiển xe gây tai nạn.

Thanh Hoá: Khởi tố lái xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vongThanh Hoá: Khởi tố lái xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vong

GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe biển xanh của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa gây tai nạn khiến 2 người tử vong ngày 27/3.

Ngày 9-4, tin từ Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ được đối tượng điều khiển ôtô tông chết bà V.T.G. (ngụ thôn Hạ Giá, xã Khanh Cư, huyện Yên Khánh) vào sáng ngày hôm qua 8-4.

Bắt tài xế xe ôtô tông chết người phụ nữ đi tập thể dục rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Vũ Văn Thái, người điều khiển ôtô tông chết người rồi bỏ trốn

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 8-4, tại Km148+500 Quốc lộ 10 thuộc địa bàn thôn Hạ Giá, xã Khánh Cư, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm bà V.T.G. (SN 1960, ngụ thôn Hạ Giá) tử vong. Người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an huyện Yên Khánh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã huy động lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhanh chóng truy tìm đối tượng gây tai nạn.

Bắt tài xế xe ôtô tông chết người phụ nữ đi tập thể dục rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người

Đến 9 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã xác định Vũ Văn Thái (SN 1983, ngụ xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh) là người điều khiển xe ôtô BKS 35A-277.53 gây ra vụ tai nạn nói trên.

Hiện Công an huyện Yên Khánh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Thái để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

NÓNG: Nguyên nhân xe Mercedes “điên” gây tai nạn kinh hoàngNÓNG: Nguyên nhân xe Mercedes “điên” gây tai nạn kinh hoàng

GiadinhNet - Theo thông tin từ cơ quan Công An TP. Móng Cái (Quảng Ninh), tài xế trong vụ tai nạn xe Mercedes “điên” gây tai nạn kinh hoàng không uống rượu bia, đồ uống có cồn khi tham gia điều khiển xe.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top