Bắt tạm giam đối tượng dùng dao Thái Lan rạch mặt phụ nữ

| Pháp luật

Thanh đi nhậu về, tìm vợ để gây sự, rồi dùng dao chém vợ nhưng không được nên hắn chuyển cơn tức giận sang mẹ vợ và đã dùng dao rạch mặt và chém vào tay mẹ vợ.

Chiều 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra, khoảng 16h30, ngày 7/3, trong lúc Đinh Thị Ngò (sinh năm 2006) đang dọn trong bếp, Thanh đi nhậu về đến nhà gây sự rồi lấy dao Thái Lan trong bếp, rượt chém Ngò nhưng không được.

 Bắt tạm giam đối tượng dùng dao Thái Lan rạch mặt phụ nữ  - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Thanh tại cơ quan công an.

Thanh cầm dao đi đến chỗ bà Trần Thị Thi (sinh năm 1973, mẹ của Ngò) đang ngồi ghế xích đu trước cửa nhà, dùng dao chém bà Thi một nhát vào tay.

Bà Thi truy hô, không những Thanh không dừng lại mà còn tiếp tục dùng dao rạch lên mặt bà Thi một đường dài khoảng 9cm.

Hoảng sợ, bà Thi bỏ chạy qua nhà hàng xóm, Thanh tiếp tục đuổi theo thì được mọi người can ngăn, Thanh bỏ về nhà.

Còn bà Thi được con gái đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu và điều trị.

Theo kết luận giám định pháp y tỉnh: tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bà Thi là 12%, thương tích gây ảnh hưởng thẩm mỹ và gây cố tật nhẹ.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.