Bắt tạm giam kẻ xâm hại tình dục con gái 5 tuổi của tình cũ để trả thù

| Pháp luật

Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Toàn - đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục con gái của tình cũ vì cho rằng bị phản bội.

Chiều nay (26/9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn (33 tuổi, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bắt tạm giam kẻ xâm hại tình dục con gái 5 tuổi của tình cũ để trả thù - Ảnh 1.

Bị can Lê Minh Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Lê Minh Toàn có quan hệ yêu đương và chung sống như vợ chồng với chị P.T.B. tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Đến khoảng đầu tháng 5 vừa qua, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan vấn đề tình cảm và tiền bạc nên Toàn không còn ở chung với chị B.

Khoảng 17h30 ngày 11/5, sau khi uống rượu cùng bạn, Toàn tìm đến nhà mẹ chị B. để nhậu tiếp. Lúc này, trong nhà chỉ có cháu P. (5 tuổi, con gái chị B.) đang chơi một mình.

Thấy cháu bé, Toàn nhớ lại mâu thuẫn với chị B. và nghĩ rằng mình bị phản bội, nên nảy sinh ý định xâm hại cháu bé để trả thù.

Sau khi thực hiện xong hành vi mất nhân tính, Toàn dặn cháu bé không được nói cho bà ngoại biết rồi ngủ lại nhà mẹ chị B. đến sáng hôm sau thì đi về.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà cháu bé đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua làm việc, bước đầu đối tượng Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với cháu bé, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để phục vụ điều tra. Sau khi có kết quả giám định, cùng với tài liệu chứng cứ, cơ quan tố tụng đã ra các quyết định và lệnh nêu trên.

Đau lòng chuyện bé gái bị bác họ xâm hại tình dục 8 lần ở Hà NộiĐau lòng chuyện bé gái bị bác họ xâm hại tình dục 8 lần ở Hà Nội

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo Đinh Hoài Thanh đã 8 lần xâm hại tình dục với cháu K. (sinh ngày 4/1/2010).

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.