Bắt tên cướp xông vào nhà giật iPad trên tay bé gái

| Pháp luật

Tín đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, xông vào nhà bà Tâm giật iPad của con bà đang ngồi chơi ở phòng khách rồi tẩu thoát.

Nghi can Trần Hữu Tín - Ảnh: Nguyên Bảo
Nghi can Trần Hữu Tín - Ảnh: Nguyên Bảo

Ngày 10/6, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt giữ Trần Hữu Tín (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 7/6, bà Trần Thị Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ P.15, Q.Tân Bình) đến Công an phường trình báo: Khoảng 19 giờ 45 ngày 7/6, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, xông vào nhà bà T. giật iPad của con bà đang ngồi chơi ở phòng khách rồi tẩu thoát. Lúc này, cửa phòng khách mở; cửa cổng chỉ kéo sát nhưng không khóa.

iPad do Tín giật từ tay con gái của bà Tâm - Ảnh: Nguyên Bảo
iPad do Tín giật từ tay con gái của bà Tâm - Ảnh: Nguyên Bảo

Vụ cướp giật táo tợn này đã bị camera của nhà bà T. ghi hình. Qua camera, cơ quan công an xác định biển số xe của tên cướp là 54V2 - 4203. Từ đầu mối quan trọng này, qua truy xét, trưa 10.6, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.Tân Bình bắt giữ được Tín nhưng nghi can không thừa nhận hành vi cướp giật.

Sau nhiều giờ đấu tranh, đến chiều cùng ngày, Tín mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai bán iPad cho một cửa hàng điện thoại ở Q.Phú Nhuận.

Điều đáng nói, sau khi gây án, Tín tháo biển số xe; vứt mũ bảo hiểm; mang phương tiện gây án (xe gắn máy) dựng tại bãi đất trống Q.2 nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an… Tín từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Xe máy, phương tiện do Tín sử dụng để gây án - Ảnh: Nguyên Bảo
Xe máy, phương tiện do Tín sử dụng để gây án - Ảnh: Nguyên Bảo

Công an đã thu hồi được phương tiện gây án, iPad, áo quần nghi can mặc lúc gây án để phục vụ công tác điều tra.

Theo Thanh niên Online

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.