Bé 3 tuổi bị gấu nuôi cắn đứt lìa tay có nguy cơ phải tháo khớp

| Xã hội

GiadinhNet - Nếu tình huống không mong muốn xảy ra, tức bé D. tiếp tục bị cắt, có lẽ cánh tay của bé bị gấu nhà táp phải cắt đến khớp cùi chỏ.

Liên quan đến vụ gấu nuôi cắt đứt lìa tay một em bé, sáng nay (12/1), bác sĩ  Phan Đức Minh Mẫn - Phó trưởng khoa Nhi thuộc BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, nơi bé D. điều trị, cho biết vết thương nơi mõm cụt rất bẩn, nhiều vi khuẩn do gấu cắn, lại bị dập nát nên tình trạng rất xấu, khả năng nhiễm trùng rất cao.

“Nếu tình trạng nhiễm trùng không kiểm soát được rất dễ gây ra tử vong cho bé. Hiện chúng tôi đang dùng kháng sinh hạng nặng để giữ mõm cụt không rơi vào tình trạng xấu, nếu không chúng tôi buộc phải cắt thêm nữa”, bác sĩ Mẫn giải thích thêm.

 

Lồng sắt nuôi con gấu cắn đứt cánh tay bé trai.

Lồng sắt nuôi con gấu cắn đứt cánh tay bé trai.

 

Nếu tình huống không mong muốn xảy ra, tức bé D. tiếp tục bị cắt, có lẽ cánh tay của bé bị gấu nhà táp phải cắt đến khớp cùi chỏ. Hiện bé D. bị sốt cao, da sưng, tiên lượng tình trạng sức khỏe của bé D. không mấy khả quan. “Trong tình trạng này, nếu nối lại cánh tay phải cho bé D. là không đảm bảo an toàn”, bác sĩ Mẫn co biết.

Trước đó, sáng 11.1, bé D. được chuyển từ Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong tình trạng đứt lìa cánh tay phải và bị sốc, vật vã đau đớn vì bị gấu nhà tấn công.

Thông tin bệnh sử cho hay, bé D. dùng tay vỗ lên người gấu nuôi tại nhà trong lúc đùa giỡn, nhằm khi gấu đang đói nên táp mạnh vào cánh tay phải của bé D., khiến người nhà phải lôi bé rời chuồng gấu, cánh tay đứt lìa vẫn nằm trong miệng gấu.

Tin từ những người sống xung quanh nhà bé D. cho biết thêm, sau khi bé D. được kéo khỏi chuồng, gấu nhà đang đói bèn nuốt cả cánh tay. Người nhà bé D. phải chích điện gấu dữ, mổ bụng mới lấy được cánh tay.

Thanh Giang

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.