Bé da xanh, sần sùi là do di truyền?

| Sống khỏe

GiadinhNet - Bé gái nhà tôi được 16 tháng nặng 10kg, Da bé mọi người thường bảo là xanh và sần sùi, xin hỏi có phải do di truyền không?

 
Hỏi: Bé gái nhà tôi được 16 tháng nặng 10kg, cao 82 cm, đã mọc 15 cái răng. Bé biết đi từ lúc 12 tháng nhưng đến giờ đi nhanh nhưng vẫn loạng choạng. Da bé mọi người thường bảo là xanh. Tóc bé dựng đứng. Tôi cũng đã nhiều lần đưa bé đi khám lúc bé bị bệnh. Bác sỹ có kêu cháu bị thiếu máu và cho uống thêm sắt và vitamin C trong vòng 1 tháng. Nhưng do bé rất khó cho uống nên tôi chỉ cho bé uống được 1/2 lượng thuốc bác sỹ cho mà kéo dài gần 2 tháng. Hiện tại răng của bé bị xám. Bé nhanh nhẹn. Nhưng tôi thấy lo lắng vì trông bé không được khỏe mạnh như những bé khác và trông da dẻ bé không được đẹp, hơi xanh và sần sùi. Xin bác sỹ cho hỏi có thể do di truyền không ạ? Vì tôi và chồng tôi da xám và đen. Mong bác sỹ cho tôi một lời khuyên tổng quát cho tình trạng của bé. Chân thành cảm ơn!

Thuy Tran (thuyth84@gmail.com)

Trả lời: 16 tháng nặng 10 kg cao 82 cm, mọc 15 răng là bình thường. Uống sắt và vitamin C không gây ra xám răng. Thường thì màu da của bé giống bố mẹ. Da của con bạn bị xanh có thể do thiếu máu, nhưng thiếu máu loại gì thì cần đi xét nghiệm máu mới biết được. Còn nếu do thiếu máu thiếu sắt, thời gian điều trị cần khoảng 3 tới 6 tháng.
 
 
Hỏi: Hiện nay tôi có 2 cháu trai, tôi muốn nhờ quý bác sĩ tư vấn về chế độ ăn uống của các cháu.
1/ Cháu lớn năm nay 7 tuổi, cao 128cm, nặng 27kg. Cháu rất lười ăn, với cân nặng và chiều cao hiện tại thì vẫn đang bình thường. Nhưng tôi sợ với tình trạng này cháu sẽ bị nhẹ cân. Hiện tại việc ăn uống của cháu như sau: Sáng ăn bún, phở (nhưng rất ít) hoặc uống 1 hộp sữa tươi 180ml, giữa buổi cháu uống thêm 1 hộp sữa tươi; Trưa: 1 chén cơm thức ăn và 1/2 chén canh khoảng 16h cháu uống thêm 1 hộp sữa; Tối: 1 chén cơm thức ăn và 1/2 chén canh.
 
2/ Cháu nhỏ hiện nay mới 4 tháng tuổi lúc sinh cháu được 3,5kg, hiện nay cháu được 7,5kg, dài 66 cm. Cháu ăn rất ít (bú mẹ và cho ăn thêm bột). bé không chịu uống sữa ngoài. Hiện tại 5-6 ngày cháu mới đi ngoài 1 lần (phân không cứng, không thấy hiện tượng của táo bón), cháu vẫn chơi bình thường (cháu ngủ hơi nhiều so với các trẻ khác). Hồi đầu tôi có thụt cho cháu bằng mật ong khi thấy cháu không đi ngoài, nhưng hiện nay có thụt cháu cũng không đi mà chứ đến định kỳ thì cháu tự đi. Như vậy tôi phải làm sao, đưa bé đi khám nơi nào?
 

Trả lời: - Về cháu thứ nhất 7 tuổi cao 128cm nặng 27kg là bình thường. Chế độ ăn như vậy là đủ. Bạn cần chế biến món ăn hợp khẩu vị và động viên cháu để cháu ăn uống tốt hơn.

- Cháu thứ hai 4 tháng tuổi nặng 7,5 kg, cao 66cm là bình thường so với tuổi. 4 tháng chỉ cần bú sữa mẹ là đủ (nếu mẹ đủ sữa) và tập cho cháu ăn bột. Nếu cháu 5-6 ngày mới đi ngoài 1 lần nhưng không có hiện tượng táo bón thì không đáng ngại, còn nếu trẻ đi ngoài phân chắc, khó đi cần đi khám bác sĩ nhi, không nên tự thụt ở nhà.

***

Hỏi: Con em hơn 10 ngày nay rồi cháu bị đi ngoài một ngày 2-3 lần nhưng phân của cháu màu vẫn vàng, không đặc mà cũng không loãng, xin hỏi cháu có bị bệnh tiêu chảy không, hay là cháu mọc răng? Cháu được 13 tháng và 12 cái răng.

RW_THOA (linhthoa@richway.com.vn)

Trả lời: Trong nhi khoa thì: Tiêu chảy là đi ngoài phân lỏng hoặc tóe nước trên 3 lần trong 24 giờ, theo định nghĩa trên thì cháu không bị tiêu chảy. Cần cho cháu ăn uống đúng chế độ, dần dần sẽ hết hiện tượng trên.

BS Bùi Quang Huy
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Măng tươi có độc không? 3 nhóm người có thể bổ sung vào thực đơn nhưng cần nhớ kỹ điều này

Măng tươi có độc không? 3 nhóm người có thể bổ sung vào thực đơn nhưng cần nhớ kỹ điều này

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Măng tươi là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ canh măng, măng luộc đến măng xào. Tuy nhiên, những lo ngại về độc tố trong măng khiến không ít người e ngại khi sử dụng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, măng có thể góp mặt trong chế độ ăn đa dạng, nhưng cần được sơ chế, chế biến đúng cách và sử dụng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người.

Cá trắm cỏ quen thuộc trên mâm cơm có giá trị dinh dưỡng gì? Chuyên gia chỉ cách ăn tốt cho sức khỏe

Cá trắm cỏ quen thuộc trên mâm cơm có giá trị dinh dưỡng gì? Chuyên gia chỉ cách ăn tốt cho sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không cần lựa chọn những loại cá đắt tiền, cá trắm cỏ vẫn có thể góp phần cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, giá trị dinh dưỡng của cá không chỉ nằm ở bản thân thực phẩm mà còn phụ thuộc vào cách chế biến và sự cân đối trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Một nữ runner 25 tuổi được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đã đột ngột mất ý thức khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m tại Seoul Race 2026. Sự việc là lời nhắc nhở về việc nhận biết dấu hiệu nguy hiểm khi chạy bộ và chủ động đánh giá sức khỏe trước khi vận động cường độ cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.