Bé gái 14 tuổi bị 3 thanh thiếu niên chuốc rượu, hiếp dâm rồi quay video: Làm gì để ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục?
GĐXH - Một nhóm thanh niên đã bàn nhau chuốc rượu cho bé gái 14 tuổi say nhằm mục đích quan hệ tình dục và quay video.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Trước đó, tối 26/1, Đào Xuân N.A. (15 tuổi, trú tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Lê V.V. (15 tuổi, trú tại xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân) rủ cháu H. (14 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân) đi chơi và ăn uống tại một nhà hàng ở thôn Kim Ốc, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân.
Trong cuộc rượu, N.A., V.V. và Hồ Tuấn P. (16 tuổi) đã bàn nhau chuốc rượu cho cháu H. say. Khi H. đã bất tỉnh, 3 thanh thiếu niên đưa H. đến khu vực gần nhà văn hóa thôn Kim Ốc, xã Xuân Hòa để quan hệ tình dục và quay video.

Ảnh minh hoạ
Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam bày tỏ quan điểm: Vụ án ba thanh thiếu niên hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở Thọ Xuân, Thanh Hóa là một vụ án hình sự đau lòng bởi cả đối tượng gây án và nạn nhân đều là trẻ em, đang trong độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới".
Pháp luật Việt Nam ghi nhận bảo đảm và bảo vệ danh dự nhân phẩm, quyền tự do thân thể, tự do tình dục của mọi công dân. Theo đó pháp luật nghiêm cấm hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi. Hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục là hành vi hiếp dâm, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự.
Với diễn biến vụ việc như trên, thì ba đối tượng này đều bị xử lý về một tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" do lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn. Hành vi nhiều người hiếp dâm một người cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Điều đáng chú ý là các đối tượng gây án còn quay lại video, hành vi này có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của nạn nhân. Bởi vậy ba đối tượng trong vụ án này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 142 tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", Bộ luật hình sự 2015. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là tử hình.
Tuy nhiên trong vụ án này, có 2 đối tượng mới 15 tuổi, nên sẽ được áp dụng chính sách đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự. Theo đó pháp luật hình sự Việt Nam không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội. Trong trường hợp, đối tượng chưa đủ 16 tuổi thì hình phạt sẽ là không quá 12 năm tù, còn đối với đối tượng đã đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt sẽ không quá 18 năm tù.

Ts. Ls. Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao đổi với PV Gia đình và Xã hội
Đây là một vụ án hình sự đau lòng khi cả người phạm tội và nạn nhân đều là trẻ em. Với những vụ án như thế này thì có phần trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội khi chưa thực sự quan tâm, bảo vệ trẻ em, để trẻ em rơi vào những tình huống nguy hiểm dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội, bị xâm hại tình dục.
Rất may là vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện và kịp thời ngăn chặn, nếu không với video mà các đối tượng quay được, rất có thể nạn nhân sẽ tiếp tục bị xâm hại tình dục hoặc video sẽ bị phát tán trên không gian mạng gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho những người có liên quan lẫn xã hội.
Để giảm thiểu những vụ án đau lòng như thế này thì các bậc làm cha mẹ cần dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục con em, đặc biệt là các em ở độ tuổi dậy thì. Ở độ tuổi này, các em thay đổi nhanh chóng về tâm, sinh lý và có xu hướng ít tiếp xúc với cha mẹ, dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê.
Bởi vậy, việc giáo dục con cái ở độ tuổi dậy thì là một công việc đòi hỏi các bậc phụ huynh phải có kiến thức, kỹ năng cần thiết, phải công phu nhẫn nại thì mới có hiệu quả và mới quản lý được con cái, đảm bảo an toàn cho các con.
Theo quy định của pháp luật thì trẻ em và người chưa thành niên, người dưới 18 tuổi đều không được phép tiếp cận, sử dụng rượu bia. Tuy nhiên trong vụ việc này, do thiếu sự quản lý của người lớn, của các bậc cha mẹ nên các cháu đã uống rượu, bị kích thích bởi hơi men mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Ngoài trách nhiệm của gia đình thì nhà trường cũng cần đổi mới phương thức giáo dục để việc giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả hơn. Kịp thời phát hiện các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh, yêu sớm, quan hệ tình dục trước hôn nhân để có những cảnh báo, ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an toàn đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, an toàn về tình dục cho các em. Các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.
Tấn công nữ sinh sinh trên đường đi học cướp xe máy ở Ninh Bình
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.
Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán
Pháp luật - 15 giờ trước(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.
Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem
Pháp luật - 21 giờ trướcNhóm 4 người phụ nữ livestream khiêu dâm, kích dục, thu hút 30.000 người xem mỗi ca, kiếm về hàng triệu đồng.
Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dự kiến vào ngày 6/4 tới, Công an Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông báo một số vụ án, vụ việc điển hình đang được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Tóm gọn nhóm đạo chích trộm hơn 300 con mèo trên địa bàn Thủ đô
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một ổ nhóm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp mèo vào ban đêm trên địa bàn Thủ đô vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đáng chú ý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 300 con mèo thông qua một cơ sở thu mua trái phép, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngoài các tội danh lừa đảo, vi phạm kế toán và trốn thuế đã khởi tố trước đó, cơ quan điều tra vừa công bố tình tiết chấn động về hành vi "Rửa tiền" của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Hà Nội: Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng trên phố Trung Kính vào cuối tháng 3, Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển chiếc xe Lexus gây tai nạn.
Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luậtGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
