Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 2 tuổi bị đầu độc bằng kẹo tẩm thuốc chuột trong đám cưới, người họ hàng "rớt mặt nạ" và cái chết bí ẩn của cháu gái "hung thần" 9 năm trước

Chủ nhật, 21:12 16/01/2022 | Chuyện đó đây

Người lớn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, thế nhưng trẻ con lại phải gánh chịu hậu quả từ kế hoạch trả thù vô nhân tính. Danh tính kẻ thủ ác đầu độc bé gái 2 tuổi bằng kẹo tẩm thuốc chuột trong đám cưới khiến ai nấy đều căm phẫn, và đến khi đào sâu quá khứ của hắn, người ta lại càng bàng hoàng hơn nữa...

9 năm trước ở làng Trần Miếu, thị trấn Đấu Hổ Đồn, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc từng xảy ra vụ án bé gái 1 tuổi chết vì ngộ độc tetramine (thuốc diệt chuột), nạn nhân xấu số là cháu gái ruột của nghi phạm Mãn Mỗ Sơn. 

Được biết, Mãn Mỗ Sơn (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi) xảy ra mâu thuẫn với con dâu thứ nên nung nấu ý định giết người trả thù. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, gia đình không đệ đơn kiện. Về sau, vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng.

9 năm sau, bi kịch tương tự lại xảy đến với bé gái chưa đầy 2 tuổi Tiểu Mãn. Lần này nạn nhân được phát hiện sớm và đưa đến viện cứu chữa kịp thời, tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Bé gái 2 tuổi bị đầu độc bằng kẹo tẩm thuốc chuột trong đám cưới, người họ hàng rớt mặt nạ và cái chết bí ẩn của cháu gái hung thần 9 năm trước - Ảnh 1.

Tiểu Mãn điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Nhân dân Liêu Thành trong gần 21 ngày, và hiện được chuyển đến Bệnh viện tỉnh Sơn Đông để phục hồi chức năng

Chi nhánh Đông Xương Phủ thuộc đồn công an thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã nộp hồ sơ để điều tra vụ việc vào ngày 10/12/2021. Nghi phạm Mãn Mỗ Sơn đã hơn 70 tuổi và đang bị cảnh sát địa phương tạm giữ. Trải qua nhiều giờ lấy khẩu cung, cảnh sát bất ngờ phát hiện 9 năm trước, cháu gái của nghi phạm cũng bị đầu độc bằng cách tương tự và cô bé xấu số đã không qua khỏi.

Theo lời khai của Mãn Mỗ Sơn, 9 năm trước hắn ta có mâu thuẫn với con dâu thứ nên đã mua thuốc diệt chuột hòa cùng nước cho cháu gái mới 1 tuổi uống. Đáng phẫn nộ hơn là cho đến nay hắn đã quên mất giữa mình và con dâu có những chuyện không vui gì để khiến hắn làm ra hành động vô nhân tính đến vậy.

Do giết người trót lọt 1 lần, nên vào ngày 9/12/2021 vừa qua, nhân lúc Tiểu Mãn được bác cả đưa đi tham dự tiệc cưới trong làng, Mãn Mỗ Sơn đã đưa cho cô bé 1 viên kẹo chứa thuốc chuột nhằm trả thù cháu trai Mãn Thành Quân. Hơn 20 phút sau, Tiểu Mãn cảm thấy không khỏe nên được bác cả đưa về nhà nghỉ ngơi.

"Về đến nhà chưa được bao lâu cháu đã ngất lịm đi, sau đó có dấu hiệu mê sảng, tôi sợ quá nên đã nhờ hàng xóm gọi điện đến Khoa Nhi của bệnh viện Nhân dân Liêu Thành để cấp cứu." - Lưu Kỳ Anh, bà nội nạn nhân nhớ lại.

Mãn Thành Quân về sau mới biết tin, cái chết của bé gái 1 tuổi xảy ra từ 9 năm trước ở cùng làng cũng do ngộ độc tetramine, và nạn nhân chính là cháu gái của nghi phạm Mãn Mỗ Sơn.

Vào ngày 10/12/2021, cảnh sát thông báo cho bố của Tiểu Mãn là anh Mãn Thành Quân đến đồn cảnh sát ở thị trấn Đấu Hổ Đồn, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để lấy lời khai. Khoảng 3h chiều, nghi phạm Mãn Mỗ Sơn đã thừa nhận hành vi đầu độc Tiểu Mãn và bị cảnh sát áp giải về đồn. Sau đó, hắn khai mình mua chất độc từ chợ rồi đem về cất giấu tại nhà riêng.

Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình anh Mãn và nghi phạm Mãn Mỗ Sơn có cãi vã về việc lắp đặt đường ống nước.

"Sau chuyện lắp đặt đường ống nước, 2 bên không còn nói chuyện vui vẻ với nhau như trước kia nữa." - Bà Lưu Kỳ Anh nói.

Bé gái 2 tuổi bị đầu độc bằng kẹo tẩm thuốc chuột trong đám cưới, người họ hàng rớt mặt nạ và cái chết bí ẩn của cháu gái hung thần 9 năm trước - Ảnh 2.

Căn nhà của Mãn Mỗ Sơn hiện đã bị khóa trái

Giữa tháng 11/2021, 2 bên xảy ra tranh cãi gay gắt về việc đặt ống dẫn nước. Vào thời điểm đó, bà Lưu Kỳ Anh và anh Mãn sống cạnh nhà của gia đình Mãn Mỗ Sơn. Gia đình Lưu Kỳ Anh sống ở phía đông, gia đình Mãn Mỗ Sơn sống ở phía tây. Trong làng lắp đặt lại đường ống dẫn nước, cần phải thi công ở nhà của Mãn Mỗ Sơn trước rồi mới đến nhà của Lưu Kỳ Anh.

Theo lời kể của bà Lưu, vào thời điểm đó, Mãn Mỗ Sơn cho rằng vì việc đặt đường ống nước sẽ khiến xe ba bánh của mình khó đi qua nên đã chặn đội xây dựng và không cho đào kênh để đặt đường ống dẫn nước.

Mãn Mỗ Sơn khăng khăng nhà của người khác có thể chạy đường ống, nhưng nhà của Lưu Kỳ Anh thì không được phép làm, khiến cho Lưu Kỳ Anh vô cùng tức giận và xảy ra cãi vã với hắn. Đội thi công thấy 2 gia đình tranh cãi nên đã tạm dừng, không thi công nữa. Sau khi Mãn Thành Quân biết chuyện, anh đã tìm gặp người phụ trách các vấn đề trong làng là Trần Miếu để người này trực tiếp đứng ra hòa giải, lúc ấy Mãn Mỗ Sơn mới miễn cưỡng đồng ý.

Theo Mãn Thành Quân, anh đã chi hơn 100.000 tệ (tương đương 356 triệu đồng) để chữa trị cho con gái, trong đó đa phần là vay thêm từ người thân và bạn bè. Hiện tại cháu bé vẫn đang hôn mê, cần phải phục hồi chức năng não và phục hồi thể chất trong thời gian dài với chi phí ít nhất là 150.000 tệ (tương đương 534 triệu đồng).

"Số tiền chữa trị cho cháu thực sự không hề nhỏ, bây giờ gia đình tôi chỉ có thể trông chờ vào những người có tấm lòng hảo tâm mà thôi." - Bố Tiểu Mãn nói.

Cho đến nay, gia đình của Mãn Mỗ Sơn vẫn chưa có ai gọi điện hay chủ động đứng ra thương lượng với gia đình nạn nhân. Cảnh sát địa phương từng đến yêu cầu gia đình Mãn Mỗ Sơn thương lượng với Mãn Thành Quân, nhưng gia đình nghi phạm luôn tránh mặt.

"Tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ xã hội và trừng phạt nghiêm khắc nghi phạm Mãn Mỗ Sơn." - Mãn Thành Quân nói.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: QQ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Gia đình nghèo nhất làng bỗng có nhẫn vàng đeo kín tay: Cảnh sát, chuyên gia đến làm việc, phát hiện sự thật không như mơ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Giàu lên một cách nhanh chóng, gia đình cụ ông người Trung Quốc bị nhiều người đồn đoán. Song thực tế mọi chuyện không như những gì mọi người tưởng tượng.

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Tranh cãi chuyện cho con gái 1 tuổi 11 căn hộ làm của hồi môn

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Chuyện cô bé 1 tuổi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" ở Chiết Giang, Trung Quốc đươc bố chuẩn bị 11 căn hộ làm của hồi môn khiến dân mạng tranh cãi về việc nuôi dạy con.

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Người đàn ông đi tù 15 năm, trở về nuôi bò, xây biệt thự: Cảnh sát điều tra phát hiện bí mật rúng động

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.

Top