Bé gái 4 tuổi sẹo dính liền cằm - cổ đã được giải phóng

| Y tế

GiadinhNet – 2 ê-kíp bác sĩ của 2 bệnh viện lớn Xanh Pôn và Việt Đức đã phối hợp chặt chẽ, phẫu thuật tạo hình thành công cho bé gái 4 tuổi bị khối sẹo dính cằm - cổ khá lớn.

TS. BS Phạm Thị Việt Dung (khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) cho biết, mới đây ê-kíp đầu ngành về phẫu thuật tạo hình do GS Trần Thiết Sơn của Bệnh viện Xanh Pôn) và ê-kíp gây mê hồi sức của Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp phẫu thuật tạo hình thành công cho ca mổ khó sẹo dính cổ - cằm này. Ca mổ thực hiện với sự hỗ trợ chi phí của nhóm thiện nguyện “Bản Em”.

Bé gái đã 4 tuổi, bị sẹo di chứng bỏng lửa từ khi 1 tuổi vùng cổ. Sẹo gây dính vùng cổ cằm, khiến bé không thể ngửa cổ được. Do sẹo bỏng đã làm co hẹp miệng của bé, khối sẹo lớn dính tịt cằm vào cổ, ngực khiến cho bé không thể ngửa cổ, rất khó khăn cho việc bác sĩ đặt ống nội khí quản vào đường thở khi gây mê.

Sau khi cắt bỏ sẹo sẽ để lại một khuyết da, lộ các cấu trúc ở cổ cằm với diện tích rất lớn. Việc che phủ tổn khuyết, hạn chế sự co kéo tái phát trên cơ thể bệnh nhi nhỏ tuổi cũng là một bài toán khó cho các phẫu thuật viên tạo hình.

Nhận định đây là một ca bệnh khó cả về mặt phẫu thuật và gây mê hồi sức, các bác sĩ đã hội chẩn kỹ để đưa ra phương pháp tối ưu cho trường hợp này.

Nếu không mổ sẹo dính cổ cằm sớm thì cơ thể sẽ bị co rút theo. Ảnh minh họa.

Nếu không mổ sẹo dính cổ cằm sớm thì cơ thể sẽ bị co rút theo. Ảnh minh họa.

Các bác sĩ gây mê đã phải sử dụng máy nội soi ống mềm để đặt ống cho bệnh nhi. Tiếp đó, ê-kíp phẫu thuật tạo hình do GS Trần Thiết Sơn (Bệnh viện Xanh Pôn) là trưởng ê-kíp đã mổ giải phóng sẹo co dính vùng cổ và tạo hình che phủ bằng vạt da cân thượng đòn (vùng da ở vai). Ca mổ phức tạp đã thành công. Hiện tại sau mổ 3 ngày, toàn trạng bé hoàn toàn ổn định, có thể ngửa và quay cổ. Sau này, bé vẫn còn phải trải qua một số lần phẫu thuật nữa để giải quyết những vùng sẹo bỏng còn lại.

TS. BS Phạm Thị Việt Dung trong ê-kíp phẫu thuật cho biết, với những vết bỏng tổn thương sâu đến hết lớp da thường để lại một sẹo xơ có tính chất co rút. Nếu không may bỏng ở các cơ quan nổi như mắt, mũi miệng, cơ quan sinh dục…sẽ gây tổn thương, co kéo và biến dạng các cơ quan. Khi bỏng ở các vùng liên quan đến vận động, như cổ, khớp ở nách, khuỷu, háng, các kẽ ngón hay khớp ngón … tổn thương bỏng thường để lại các di chứng dính, cứng các khớp làm bệnh nhân không thể vận động. 

Những tổn thương này đặc biệt ảnh hưởng rất lớn ở trẻ nhỏ vì trong khi các vùng khác lớn, phát triển nhanh chóng theo thời gian thì vùng tổn thương bỏng lại bị sẹo co rút, sẹo dính cản trở sự phát triển, lâu dần sẽ làm cho hiện tượng co kéo biến dạng các cơ quan lân cận ngày càng nghiêm trọng và gây biến dạng xương khớp nơi có sẹo bỏng.

Ca phẫu thuật tạo hình đã mổ khối sẹo lớn dính tịt cằm vào cổ, ngực khiến bé 4 tuổi không thể ngửa cổ. Ảnh: Bệnh viên cung cấp.

Ca phẫu thuật tạo hình đã mổ khối sẹo lớn dính tịt cằm vào cổ, ngực khiến bé 4 tuổi không thể ngửa cổ. Ảnh: Bệnh viên cung cấp.

Các bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp trẻ bị bỏng từ nhỏ ở vùng mặt, cổ đã dẫn tới tình trạng cổ vẹo một bên, dính vào ngực, không thể xoay trở, cột sống cổ bị ảnh hưởng nặng, hai bên vai phát triển không đồng đều, các cơ quan trên mặt như mắt, miệng… cũng bị xô lệch do co kéo.

Giải quyết di chứng càng chậm trễ, nguy cơ “gánh” tật vận động vì bỏng càng cao. Vì thế những di chứng bỏng ảnh hưởng tới chức năng và vận động cần được phẫu thuật sớm.

Uyển Hương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.